Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:17
RSS

Khu nghỉ dưỡng ở Trung Quốc tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng

Thứ ba, 11/08/2020, 14:00 (GMT+7)

Một trận lốc xoáy cực mạnh đã quét qua phía Bắc Trung Quốc hồi cuối tuần qua và khiến khu nghỉ dưỡng tan tác, 33 người bị thương.

Sự kiện:
Trung Quốc

Theo hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin trận lốc xoáy xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng tên Swan Lake ở khu tự trị Nội Mông vào khoảng 15h30 (giờ địa phương) ngày 9/8. Đoạn video quay tại hiện trường cho thấy những đám mây đen bao kín bầu trời trong khi gió mạnh càn quét khu vực.

Theo một nhân viên của khu nghỉ dưỡng, ban đầu cơn lốc khá nhỏ. Nhưng 10 giây sau, nó đột ngột thay đổi khiến bụi mù khắp nơi và bầu trời đen đặc còn hơn màn đêm.

"Chúng tôi phải chạy trốn vào bụi cây và đều sợ hãi. Chắc do áp suất không khí thay đổi khiến ai cũng thấy bị đau tai", nhân viên resort Swan Lake cho hay.

Một số du khách cũng ghi được những clip khác cho thấy các căn lều yurt bên trong resort bị gió quật mạnh khiến cửa sổ vỡ tan và nội thất hư hại nặng nề.

Theo số liệu ban đầu của các quan chức địa phương, sự cố này khiến hơn 100 căn lều yurt bị lật đổ hoặc hư hỏng dù có kết cấu chắc chắn, 33 người bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện giới chức tại đây đã kích hoạt một loạt phản ứng khẩn cấp để giải quyết hậu quả thiên tai.

Được biết, lốc xoáy là cột không khí hẹp với bề ngang hẹp, thường vươn cao tới 100 m, gây thiệt hại tập trung và nghiêm trọng. Khi phát triển, những đám mây hình phễu kéo dài cho tới khi chạm tới mặt đất.

Khu nghỉ dưỡng ở Trung Quốc tan tác sau trận lốc xoáy cực mạnh
Lốc xoáy quét qua một khu nghỉ dưỡng ở Nội Mông, phía bắc Trung Quốc Theo Pear Video

Lốc xoáy có thể đạt tốc độ gió lên tới 483 km/h. Khi chạm đất, chúng có thể phá hủy cây cối và các tòa nhà, làm bay cả những vật nặng như ô tô. Năm 2004, thế giới ghi nhận nhiều trận lốc xoáy nhất, với tổng cộng 1.820 trận.

Trước đó theo Daily Mail, có ít nhất 43 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác nghi bị chôn sống sau khi một vụ lở đất vì mưa xảy ra tại bang Kerala - Ấn Độ.

Vụ lở đất xảy ra tại nơi sinh sống của công nhân tại một đồn điền chè ở quận Idukki vào khuya 6/8 (giờ địa phương), khi hầu hết người dân đã ngủ. Số người thương vong đang tăng dần dù lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã đào bới lớp bùn dày và đống đổ nát trong nhiều ngày. Tuy nhiên, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì mưa lớn.

Khu nghỉ dưỡng tan hoang.

Theo lời nhà lập pháp Dean Kuriakose, ít nhất 25 người vẫn mất tích. 'Bất chấp thời tiết và điều kiện khắc nghiệt, công cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiến hành' - Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan viết trên Twitter ngày 9/8.

Vào ngày 10/8, Cục Khí tượng Ấn Độ đưa ra cảnh báo 'mưa lớn đến rất lớn' tại một số khu vực ở bang Kerala trong vòng 24 giờ tới.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN