Thứ năm, 28/03/2024 | 21:14
RSS

Những quốc gia giàu có nhưng người dân phải 'đi nhờ' sân bay

Thứ ba, 11/08/2020, 10:25 (GMT+7)

Theo Times of India, có 5 quốc gia ở Châu Âu người dân phải đi nhờ sân bay “hàng xóm”. Đây đều là những nước giàu có với DGP đầu người trong danh sách cao nhất thế giới, nhưng lại không sở hữu sân bay của riêng mình.

Sự kiện:
Vatican

1. Vatican

Được công nhận là thành phố - quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số. Quốc gia này nằm gọn trong lòng tủ đô Rome của Italy. Do đó, dù không sở hữu sân bay riêng, du khách vẫn dễ dàng đến thăm tòa thánh bằng cách tới Rome và lái xe đến Vatican. Sân bay Leonardo da Vinci - Fiumicino ở Rome cách Vatican khoảng 30 km.

2. San Marino

Là quốc gia nằm gọn trong lòng Italy, với diện tích hơn 61 km2. San Marino là một trong những quốc gia giàu có nhất tính theo tổng sản phẩm quốc nội dù không có sân bay quốc tế và chỉ có một sân bay trực thăng ở thành phố Borgo Maggiore cùng một khu bay nhỏ hơn. Sân bay quốc tế gần nhất là Federico-Fellini, thuộc Italy, cách San Marino 21 km.

3. Liechtenstein

Người dân nói tiếng Đức, không giáp biển và nằm ở trung tâm châu Âu, Liechtenstein có chế độ quân chủ lập hiến. Người trị vì là Hoàng tử, một trong những nhân vật hoàng gia sở hữu nhiều tài sản nhất thế giới. Quốc gia được bao quanh bởi Áo ở phía bắc và đông, giáp Thụy Sĩ ở phía tây và nam. Du khách muốn tới đây có thể đến sân bay Zurich và Gallen-Altenrhein của Thụy Sĩ hoặc Friedrichshafen của Đức. Từ đây, bạn có thể bắt tàu hoặc xe bus đến Liechtenstein. Ngoài ra, đất nước tí hon này cũng có một sân bay trực thăng nhỏ nằm ở làng Balzers.

Những quốc gia giàu có nhưng người dân phải đi nhờ sân bay

4. Andorra

Andorra không giáp biển, và nằm ở phía đông dãy núi Pyrenees, tây nam châu Âu. "Hàng xóm" là vùng Catalonia, Tây Ban Nha về phía nam và Pháp về phía bắc. Quốc gia này có 3 sân bay trực thăng và không có sân bay quốc tế. Các sân bay gần nhất là Toulouse-Blagnac, Perpignan-Rivesaltes và Carcassonne ở Pháp; Girona-Costa Brava, Barcelona-El Prat, Lleida-Alguaire và Andorra-La Seud’Urgell ở Tây Ban Nha.

5. Monaco

Đây là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới không có sân bay riêng, ba mặt giáp Pháp và một mặt giáp Địa Trung Hải. Du khách muốn đến nơi này cần đi thuyền hoặc 30 phút lái xe sau khi hạ cánh xuống sân bay Côte d'Azur, Nice, Pháp. Dù không có sân bay quốc tế, Monaco vẫn có sân bay trực thăng nằm ở Fontvieille.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN