Thứ tư, 24/04/2024 | 09:22
RSS

Không làm đủ bài tập, cô giáo chủ nhiệm dùng thước kẻ vụt tím tay học sinh

Thứ ba, 25/04/2017, 21:51 (GMT+7)

Sau khi kiểm tra bài tập phát hiện thấy học sinh không làm đủ bài tập nhưng lại nói dối làm rồi, cô giáo đã dùng thước kẻ đánh tím tay học sinh.

Tối ngày 25/4, trên Facebook lan truyền thông tin một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mễ Trì (Hà Nội) do không làm đủ bài tập đã bị giáo viên đánh tím tay. Câu chuyện trên nhanh chóng thu hút sự theo dõi của cư dân mạng.

Cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh 1

Chia sẻ trên mạng xã gôi khiến dư luận bức xúc

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Cô giáo hay mẹ hiền, đây là hình ảnh chính tay em chụp từ nạn nhân là cháu gái em. Cháu mới học lớp 5 – Trường Tiểu học Mễ Trì. Chỉ vì cháu không làm đủ bài tập mà cô giáo chủ nhiệm lỡ đánh cháu như vậy. Ngoài việc đánh vào người cô còn thẳng tay vụt thước vào đầu cháu”.

Trước thông tin trên, PV đã liên hệ sang Trường Tiểu học Mễ Trì, thầy Nguyễn Minh Tiệp – Hiệu Trưởng nhà trường cho biết: “Đúng là có sự việc cháu N.B.Y. học sinh lớp 5C bị cô Tr. – giáo viên chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh vào tay”.

Cũng theo thầy Tiệp, ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã yêu cầu cô Tr. viết bản tường trình và nữ giáo viên đã nhận ra hành động đánh học sinh của mình là sai.

Cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh 2

Học sinh bị cô giáo đánh tím tay vì không làm bài tập. Ảnh Facebook

Theo bản tường trình cho thấy, khi cô Tr. hỏi em Y. làm bài tập về nhà chưa em Y. trả lời là làm rồi. Tuy nhiên, khi cô Tr. kiểm tra em Y. chưa làm hết bài tập, sau khi cô kiểm tra mới nhận lỗi. Do bực tức quá cô Tr. đã dùng thước kẻ đánh vào tay em Y.

“Khi sự việc xảy ra nhà trường và cô Tr. đã đến gia đình em Y. để thăm hỏi cũng như nhận lỗi về hành vi đánh học sinh. Trong buổi trò chuyện đó, gia đình cũng chia sẻ và thông cảm cho cô Trâm”, thầy Tiệp thông tin.

Theo lời thầy Tiệp, hành động của cô Tr. dùng thước kẻ đánh học sinh là chưa đúng, dù học sinh có sai cũng chỉ nên nhắc nhở và có biện pháp kỷ luật sau. Hiện tại, cô Tr. đã biết sai và nhận lỗi, nhà trường sẽ báo cáo lên Phòng giáo dục và sẽ có hướng giải quyết sau.

Được biết, cô Tr. (SN 1975) là giáo viên công tác tại trường nhiều năm, chưa từng vi phạm nội quy của trường. Gia đình cô Tr. cũng thuộc diện éo le, cô Tr. lấy chồng muộn và vừa mới mất con do xuất huyết não.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus