Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:21
RSS

Cô giáo mầm non dùng phách nhạc đánh trẻ, bé khai cô dùng điện thoại đánh vào đầu

Thứ ba, 18/04/2017, 20:08 (GMT+7)

Do nhiều lần trêu chọc bạn trong lớp, bé N (Hà Tĩnh) bị cô giáo lấy phách nhạc đánh vào tay, tuy nhiên khi được hỏi, bé kể bị cô giáo lấy điện thoại đập vào đầu.

Vào sáng nay (18/4), Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen (Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) - bà Nguyễn Thị Hoa Hường cho hay, trường đã đình chỉ công tác, hạ thi đua và trừ tháng lương với cô giáo Nguyễn Thị Thảo do có hành vi dùng phách nhạc để đánh vào tay trẻ.

Chiếc phách nhạc dùng để đánh vào tay bé Nhật. 

Trong bản tường trình, cô Thảo trình bày, vào giờ hoạt động ngoài trời, bé Nhật (4 tuổi) nhiều lần trêu chọc, tụt quần các bạn nam. Mặc dù đã được cô giáo nhiều lần nhắc nhở nhưng không nghe lời. Để "răn đe", cô Thảo đã dùng phách nhạc làm bằng gỗ dài đánh vào tay bé một cái.

"Tôi biết mình đã sai khi đánh học sinh nhưng việc dùng phách nhạc đánh em N chỉ để cháu sợ và không dám làm vậy với các bạn nữa nhưng bé vẫn không nghe", cô Thảo rưng rưng.

Tuy nhiên, chị Trần Thị Mai (30 tuổi), phụ huynh của bé Nhật cho hay, khi bé đi học về có biểu hiện khác lạ, gia đình gặng hỏi thì cháu nói bị cô Thảo cầm điện thoại đánh vào đầu, đồng thời cho các bạn khác giữ chân tay để đánh bé. Sau khi nghe con nói, chị Mai đã nhắn tin hỏi về sự việc, cô Thảo nhận là có đánh cháu Nhật bằng phách nhạc chứ không phải bằng điện thoại. Tiếp đó, nữ giáo viên đã đến nhà xin lỗi gia đình.

Trường mầm non Hoa Sen - nơi xảy ra vụ việc giáo viên đánh trẻ.

Chia sẻ với báo chí, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen cho biết, việc cô Thảo đánh bé Nhật là có thật nhưng chỉ dùng phách nhạc đe vào tay, còn nói dùng điện thoại đập vào đầu là không có cơ sở, nhà trường đã xem lại video nhưng không có hình ảnh nào về việc này.

"Chúng tôi đã nhắc nhở các giáo viên về việc phạt trẻ như úp mặt vào tường, đứng góc lớp... chứ không được đánh. Hành động của cô Thảo là không đúng chuẩn mực", bà Hường giãi bày.

Huyền Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus