Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:56
RSS

Khởi tố vợ chồng 'bảo mẫu' hành hạ bé 18 tháng tuổi ở Hà Nội dã man

Thứ tư, 10/08/2022, 12:16 (GMT+7)

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng hành hạ bé gái 18 tháng tuổi dã man.

Sự kiện:
Hà Nội

Khởi tố vợ chồng bảo mẫu hành hạ bé 18 tháng tuổi ở Hà Nội dã man

Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ bị khởi tố về tội Hành hạ người khác. Ảnh: Báo VietNamNet

Thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, ngày 18/8, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đoàn Diệu Linh (26 tuổi) và Hoàng Thế Vũ (28 tuổi, chồng của Linh; cùng tạm trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Hành hạ người khác.

Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ là hai đối tượng đã hành hạ bé gái L.Q.T. (18 tháng tuổi; quê quán xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) dã man, gây thương tích khắp người cháu bé.

Tại cơ quan công an, Linh và Vũ khai nhận được chị H. (SN 1994, quê Hà Tĩnh, mẹ nạn nhân) nhờ trông cháu T. với giá 3 triệu đồng/tháng từ ngày 21/7, để chị H. đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Quá trình trông nom, do bé T. sốt, quấy khóc nên Linh và Vũ bực tức dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, và dùng băng dính bịt miệng để hành hạ cháu bé.

Ngày 26/7, cặp vợ chồng này thấy bé T. tiếp tục sốt cao, có dấu hiệu hôn mê, mệt mỏi nên đã vội vàng đưa bé gái 1 tuổi vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tại bệnh viện, phát hiện cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành, các bác sĩ đã thông báo tới cơ quan công an để điều tra.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 28/7, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về việc có một trường hợp bệnh nhân là bé T. nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao.

Bước đầu, các bác sỹ chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra trên thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành trước đó. Bé gái được một cặp vợ chồng đưa đến bệnh viện và tự xưng là bố mẹ cháu.

Cùng ngày, mẹ cháu T. cũng đã đến Cơ quan điều tra để trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã triệu tập 2 đối tượng Linh, Vũ để điều tra, làm rõ và bước đầu xác định sự việc như đã nêu. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Linh và vũ đề điều tra, làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại