Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:00
RSS

Khôi phục thông quan chợ biên giới Tân Thanh - Pò Chài sớm hơn dự kiến

Thứ bảy, 02/05/2020, 10:47 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thông báo nối lại hoạt động thông quan tại chợ biên giới Tân Thanh - Pò Chài từ 1/5 thay vì 6/5 như dự kiến ban đầu.

Lạng Sơn: Khôi phục cặp chợ biên giới Tân Thanh – Pò Chài sớm hơn dự kiến
Trung Quốc siết chặt hoạt động giao thương biên giới khiến hàng hóa từ Việt Nam tồn đọng trong thời gian qua. Ảnh: Dân Việt.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho hay, cơ quan Hải quan bên phía Trung Quốc đã đồng ý với đề nghị mở lại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài.

Cụ thể, tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã thực hiện cuộc điện đàm với Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc về các hoạt động giao thương biên giới 2 nước. Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây đã ra Thông báo vào ngày 30/4/2020 về việc khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ biên giới Tân Thanh – Pò Chài.

“Từ ngày 30/4/2020, thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài sẽ được khôi phục như bình thường, buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam).  Từ ngày 01/5/2020, khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần”, đại diện Vụ Thị trường châu Á – châu Phi cho hay.

Lạng Sơn: Khôi phục cặp chợ biên giới Tân Thanh – Pò Chài sớm hơn dự kiến 2
Khôi phục thời gian thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài từ 1/5. Ảnh: Người lao động.

Hiện Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam liên tục trao đổi, làm việc nhằm thúc đẩy tỉnh Quảng Tây triển khai việc thông quan trên. Việc tổ chức khôi phục lại thời gian thông quan tại Tân Thanh - Pò Chài kể từ ngày 1/5 là sớm hơn thời gian dự kiến ban đầu (ngày 6/5).

Trước đó, trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, phía Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa khẩu biên giới đất liền, trong đó có khu vực biên giới với Việt Nam. Các biện pháp này đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan, trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp và cư dân hai nước tại khu vực biên giới Việt - Trung trong tháng 4 vừa qua.

Bộ Công Thương nhận định việc phía Trung Quốc đồng ý khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh - Pò Chài là kết quả khả quan sau một loạt các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trước tác động của dịch Covid-19.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN