Thứ tư, 24/04/2024 | 04:58
RSS

Lạng Sơn: Bắt đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp

Thứ sáu, 24/04/2020, 15:20 (GMT+7)

Mạc Hạ Hiên (sinh năm 1992, trú tại, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian các trường học, hộ kinh doanh đóng cửa hàng loạt.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp Mạc Hạ Hiên (SN 1992, trú xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) và Nguyễn Đình Bình (SN 1968, trú thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản báo Công an TPHCM cho hay.

Trước đó, từ giữa tháng 3/2020 đến giữa tháng 4/2020, nhiều hộ kinh doanh và trường học trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản nên đã trình báo cơ quan chức năng. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 22/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Mạc Hạ Hiên.

Lạng Sơn: Lợi dụng dịch bệnh, đối tượng nghiện ma túy trộm cắp hàng loạt
Chân dung đối tượng Hiên. Ảnh: CAO

Theo ANTV, đối tượng Hiên khai nhận, do nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân. Đối tượng thường xuyên đi bộ quanh các trường học, hộ kinh doanh đang tạm thời đóng cửa trong thời gian cách ly toàn xã hội sau đó lợi dụng sơ hở trèo vào nhà dùng kéo cậy cửa và tìm nhiều đồ đạc có giá trị để trộm cắp. Hiên đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp ước tính tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Tài sản lấy trộm được, Hiên đem bán cho Nguyễn Đình Bình (sinh năm 1968, trú, huyện Cao Lộc) lấy tiền hoặc đổi lấy ma túy với Bình. Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng thu giữ 3 túi ni lông chứa chất bột màu trắng, 2 bơm kim tiêm và nhiều tang vật liên quan. Hiện cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN