Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:01
RSS

Đàn ông Việt Nam coi trọng hình thức bên ngoài của con gái hơn tính cách bên trong

Thứ sáu, 08/12/2017, 07:03 (GMT+7)

Kết quả khảo sát nam giới Việt Nam về việc coi trọng ngoại hình hay tính cách bạn gái hoàn toàn trái ngược với các nước khác.

YouGov đã đưa ra một cuộc khảo sát nam giới và nữ giới khá thú vị tại 20 quốc gia về tiêu chuẩn lựa chọn người yêu.

Các quốc gia được lựa chọn cho cuộc khảo sát này bao gồm: Mỹ Anh, Thụy Điển, Thái Lan, Singapore, Ai Cập, Úc, Ả Rập Xê-út, các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Hong Kong, Ấn Độ, Na Uy, Phần Lan, Đức, Pháp, Đan Mạch và Việt Nam

Theo số liệu thống kê của YouGov, hầu hết đàn ông trên thế giới đều đưa ra quan điểm chung là tính cách của bạn gái quan trọng hơn ngoại hình, ngoại trừ Việt Nam.

khảo sát nam giới
Kết quả bảng khảo sát nam giới các nước. Ảnh: Ione

Dưới 50% ứng viên đến từ Việt Nam cho rằng tính cách quan trọng hơn hình thức. Nếu nhìn vào bảng số liệu, các quốc gia với tỷ lệ nam giới coi trọng vẻ ngoài hơn tính cách cao thì đều nằm ở châu Á như Ả Rập Saudi, Indonesia, và Thái Lan.

Ngược lại, tại các nước châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy hay Anh Quốc, gần 80% nam giới đề cao tính cách hơn ngoại hình.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát đã chỉ ra cụ thể rằng 44% nam giới ở Việt Nam cho rằng tiêu chí lựa chọn bạn gái của mình chính là ngoại hình ưa nhìn, trong khi hòa hợp về tính cách chỉ chiếm 32% (ngoài ra còn có các tiêu chí khác như sự hài hước, sở thích chung...).

khảo sát nam giới
Đàn ông Việt Nam rất xem trọng ngoại hình bạn gái. Ảnh minh họa

Trái ngược hoàn toàn, chỉ 11% đàn ông Đan Mạch tìm kiếm người phụ nữ có sắc đẹp để làm bạn đời của mình. Trong khi đó có ít nhất 50% phụ nữ từ 9 đất nước đã chọn tính cách như đặc điểm đáng được ưu tiên hàng đầu khi chọn bạn trai, đứng đầu là Thụy Điển với 73%.

Chỉ có 46% trong tổng số đàn ông Việt Nam tham gia cuộc khảo sát coi trọng vẻ đẹp tâm hồn hơn vẻ ngoài của bạn gái (đối với phụ nữ Việt Nam, con số này là 64%). 

Ngoài ra, cuộc điều tra cũng đưa ra kết luận là phụ nữ có xu hướng lựa chọn người yêu thông qua tính cách thay vì nhìn vào ngoại hình nhiều hơn đàn ông. Ả Rập Xê-út và Ai Cập là hai ví dụ điển hình minh chứng cho sự khác biệt về tiêu chuẩn của nam và nữ giới. Trong khi 79% phụ nữ Ả Rập và 83 % phụ nữ Ai Cập coi trọng tính cách hơn ngoại hình.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN