Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:51
RSS

'Kẹo' khiến 13 học sinh ở Quảng Ninh dương tính với ma túy nguy hiểm thế nào?

Thứ ba, 26/10/2021, 11:56 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, loại “kẹo” khiến 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ (TP.Hạ Long) ăn và có kết quả dương tính ma túy là hết sức nguy hiểm đến sức khỏe.

Kẹo học sinh ăn bị dương tính ma túy chứa chất gì? Nguy hại như thế nào đến sức khỏe?

Các học sinh đang được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Như đã thông tin, tại Quảng Ninh có 13 học sinh ăn “kẹo” và bị dương tính với ma túy. Cụ thể, sáng ngày 25/10, 1 học sinh lớp 10, trường THPT Hoành Bồ (TP.Hạ Long) mang “kẹo” ăn cùng 12 bạn cùng lớp. 

Sau khi ăn thì tất cả học sinh đều có biểu hiện ngộ độc với triệu chứng: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay. Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường cùng tổ y tế đã sơ cứu và chuyển các học sinh đến bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Tại bệnh viện,  các  bác sỹ đã thực hiện test nhanh, kết quả là 13 học sinh đều dương tính với ma túy (THC - cần sa). Qua rà soát nhanh cho thấy, các học sinh trên đã cùng ăn một loại “kẹo” là sản phẩm thực phẩm chức năng có chưa chất gây nghiện từ cây cần sa. Hiện sức khỏe của các học sinh trên đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Kẹo học sinh ăn bị dương tính ma túy chứa chất gì? Nguy hại như thế nào đến sức khỏe?

Loại "kẹo" mà 13 học sinh ăn và bị kết quả dương tính với ma túy. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Loại “kẹo” khiến học sinh dương tính với ma túy có chứa chất gì?

Thông tin trên báo Quân Đội Nhân Dân cho biết, theo báo cáo ban đầu của Công an phường Hoành Bồ, TP Hạ Long (Quảng Ninh), gói kẹo được xác định là Medicated Nerds Rope 400MG THC. 

Tìm hiểu trên các trang bán hàng online của nước ngoài cho thấy, kẹo này có giá 9,99 USD, được mô tả là kẹo dẻo, kẹo tẩm thuốc ngọt, được tẩm 400mg THC trong mỗi chiếc, bao gồm các hương vị dâu tây, anh đào, nho…

Theo website xxsuply viết rằng, sản phẩm chứa thuốc này sẽ đáp ứng cảm giác thèm ngọt và giảm đau cho cơ bắp của người sử dụng sau một ngày dài làm việc. Theo đó, trên trang bán hàng này cũng ghi rõ cảnh báo: “Sản phẩm này chỉ dành cho người lớn từ 21 tuổi trở lên và phải tránh xa trẻ em”.

Cũng theo trang web chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho thấy, THC - thành phần được ghi trên vỏ kẹo - được xác định là Tetrahydrocannabinol, là một trong những nhóm hợp chất hóa học được xác định có trong cần sa.

Cụ thể, THC là chất có ảnh hưởng đến Hệ thần kinh trung ương của con người. Khi THC đi vào cơ thể, nó sẽ thay đổi cách thức hoạt động của não bộ, tạo ra cảm giác phê đồng thời cũng gây ra những thay đổi đáng kể lên cơ thể, bao gồm mọi loại tế bào tiêu hóa, tim mạch, gan, thận, xương, da, phổi và miễn dịch.

Ngoài ra, THC cũng có thể thay đổi suy nghĩ, trí nhớ, nhận thức về thời gian, và gây ảo giác hoặc ảo tưởng. Đối với các hiệu ứng tức thì của THC thường được cảm nhận từ 10 đến 30 phút sau khi tiêu thụ. Theo đó, các tác động tâm lý của THC bao gồm: Cảm giác hưng phấn và thư giãn; biến dạng thời gian; tăng cường kinh nghiệm giác quan; tăng cường xã hội hóa (cười và nói); tăng sự thèm ăn (đồ ăn vặt, có xu hướng thích đồ ăn ngọt như sô cô la,...).

Ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Trả lời trên báo Dân Việt, bác sĩ Trương Văn Quý – Trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện E (Hà Nội) nhận định: "Việc học sinh sử dụng, ăn kẹo không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm. Đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vì không thể kiểm soát được các nguyên liệu nên những chất cấm như ma túy bị cho vào kẹo".

Bác sỹ Quý cũng phân tích, ma túy, morphine có tác dụng giảm đau làm tăng kích thích hưng phấn, nếu dùng thường xuyên sẽ gây nghiện. Đồng thời, nó sẽ gây ra trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, các phản ứng loạn tâm thần, gây nên những trạng thái tâm lý không bình thường, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể, tạo thành những ảo giác, kích động.

Kẹo học sinh ăn bị dương tính ma túy chứa chất gì? Nguy hại như thế nào đến sức khỏe?

Bác sĩ Trương Văn Quý – Trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện E (Hà Nội) trao đổi với Dân Việt về tác động của ma túy đối với học sinh. (Ảnh: BY - Dân Việt)

Cụ thể, BS Quý cho biết: "Trong trường hợp học sinh lớp 10 ăn kẹo và dương tính với ma túy sự nguy hiểm hiểm tăng lên gấp nhiều. Học sinh sử dụng sẽ bị phụ thuộc vào chất này dẫn đến thay đổi hành vi. Đó là để có tiền mua kẹo, mua ma túy học sinh có thể sinh ra các thói hư tật xấu như nói dối bố mẹ để xin tiền, trộm cắp, cướp giật...

Học sinh là độ tuổi đang phát triển, tâm sinh lý chưa ổn định khi ăn các loại kẹo có chất ma túy gây nghiện này lâu dài sẽ gây hiện tượng ủ rũ, mệt mỏi, dễ cáu bẳn nếu như không được sử dụng. Sử dụng ma túy sẽ hủy hoại sức khỏe, làm mất khả năng lao động, học tập, mất khả năng tự chủ cuộc sống... Trong trường hợp, người dùng quá liều có thể dẫn đến tử vong".

Thông qua sự việc này, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, sát sao hơn tới việc ăn uống cũng như hoạt động của con trẻ tại trường và trong gia đình, tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra.

H.N (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại