Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:44
RSS

Kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam gặp khó khăn

Chủ nhật, 02/08/2020, 15:36 (GMT+7)

Kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 8 này có nguy cơ trì hoãn do dịch Covid-19.

Sự kiện:
V.League 2020

Tranh thủ thời gian nghỉ dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo thống nhất sẽ tập trung ĐTQG Việt Nam từ ngày 10-16/8 để chuẩn bị cho òng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á (tháng 10 và 11), AFF Cup 2020 (4/2021).

Đợt tập trung lần này còn là cơ hội để HLV Park Hang Seo đánh giá các nhân tố mà ông theo dõi thời gian qua ở đấu trường V.Leaugue. Tuy nhiên dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khiến kế hoạch này rơi vào khó khăn và có nguy cơ bị hủy bỏ.

"HLV Park Hang Seo muốn tranh thủ lúc V-League 2020 tạm nghỉ, tập trung đội tuyển từ ngày 10/8 đến 16/8 để tập luyện. Tuy nhiên, nhiều khả năng chúng tôi phải phải huỷ phương án này do Covid-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam", một lãnh đạo VFF tiết lộ với VnExpress.

Kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam gặp khó khăn
Kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam gặp khó khăn vì Covid-19

Cũng trong kế hoạch trên, đội U22 sẽ tập trung cùng đợt với ĐTQG. HLV Park Hang Seo sẽ chia làm hai ekip để đánh giá, sàng lọc và trau dồi thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ vì mục tiêu SEA Games năm sau khi Việt Nam làm chủ nhà.

Trước đó, VFF đã quyết định tạm dừng ba giải đấu là hạng Nhì Quốc gia, giải nữ U15 Quốc gia và nữ U16 Quốc gia. VPF cũng đã dừng V-League và Cup Quốc gia mà chưa thể ấn định ngày trở lại thi đấu.

Hiện tại các CLB đã cho các cầu thủ của mình xả trại và sẽ tập trung trở lại luyện tập chuẩn bị cho giải V.League trong ít ngày tới. Dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này là Sài Gòn FC với 23 điểm (bất bại 11 trận với 6 trận thắng và hòa 5 trận), trong khi đó đứng cuối bảng xếp hạng lúc này là Quảng Nam với chỉ vẻn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đã đấu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN