Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:16
RSS

Kế hoạch chi tiêu Tết 126 triệu đồng của hotmom Hà Thành

Thứ năm, 22/12/2016, 10:20 (GMT+7)

Mặc dù gia đình nhỏ chỉ có hai vợ chồng và cô con gái 10 tuổi, nhưng bà mẹ hotmom đã lên kế hoạch chi tiêu Tết với con số 126 triệu đồng khiến nhiều bà nội trợ “phát hoảng”.

Gia đình chị Đinh Thu Hạnh, 36 tuổi hiện đang sống tại Thủ đô Hà Nội với mái ấm hạnh phúc và có một cô gái con gái nhỏ. Hiện chị đang công tác tại Trung tâm đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Cộng đồng. Chị Hạnh cho biết: “Anh xã mình rất bận rộn, thế nên là phụ nữ trong nhà mình lo phần nhiều vạch kế hoạch chi tiêu Tết sao cho đầy đủ và vui vẻ nhất”.

Dù công việc ở Trung tâm đào tạo khá bận rộn, vợ chồng chị lại thường xuyên phải theo sát những chuyến đi diễn của con gái nhỏ Đào Ngọc Bảo Hân. Bận rộn như vậy nhưng chị Hạnh vẫn tự làm giò chả và gói bánh Chưng.

Những ngày này, vợ chồng chị đã ngồi lại với nhau để lên phương án chi tiêu cho Tết Đinh Dậu, Chị Hạnh không ngần ngại tiết lộ những khoản chi tiêu trong gia đình.

kế hoạch chi tiêu tết jhdjs

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thu Hạnh (Ảnh Em đẹp)

Tiền biếu bố mẹ nội ngoại: 20 triệu

Theo thông lệ, năm nào vợ chồng chị cũng dành ra một khoản tiền 20 triệu đồng để biếu bố mẹ hai bên. Số tiền này là để bố mẹ nội ngoại sắm sửa Tết mà mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình.

Tiền mua quà biếu đối tác: 30 triệu

Vốn có nhiều đối tác và bạn bè làm ăn, chị Hạnh và chồng quyết định dành ra số tiền 30 triệu đồng để mua quà Tết. Theo chị Hạnh, việc làm này vừa thể hiện sự quan tâm đến đối tác của mình, vừa là lời cảm ơn vì họ đã luôn tin tưởng và gắn bó với vợ chồng chị trong suốt thời gain qua.

kế hoạch chi tiêu tết sdhjsdfc

Chị Hạnh đã lên phương án kế hoạch chi tiêu Tết cho cả gia đình (Ảnh Em đẹp)

Ngoài ra, vì ngày Tết gia đình chị nhiều khách khứa. Đồng thời chị Hạnh cũng muốn chuẩn bị cho chồng con một cái Tết đầy đủ đàng hoàng nhất, chị quyết định dành ra 20 triệu đồng để sắm sửa. Chị Hạnh lên kế hoạch cụ thể với những khoản mua sắm chính sau:

Tiền mừng tuổi: 20 triệu

Vì Tết là dịp đặc biệt trong năm nên vợ chồng chị cũng dành khoản tiền 20 triệu đồng cho việc mừng tuổi. Chưa kể, họ hàng nhà nội, nhà ngoại nhà chị Hạnh đều đông đúc. Với các cụ nội ngoại, chị sẽ mừng tuổi khoảng 1-2 triệu. Còn các cháu nhỏ trong nhà sẽ mừng tuổi nhiều hơn các bé hàng xóm.

Tiền mua thực phẩm Tết: 10 triệu đồng

kế hoạch chi tiêu tết jksdhjsc

Chị Hạnh thường mua nhiều hải sản, cá hồi, hoa quả xách tay để sử dụng trong dịp Tết (Ảnh Em đẹp)

Ngày Tết, ngoài 1 số món truyền thống bắt buộc phải có, hầu như gia đình chị Hạnh không lãng phí và không mua nhiều thịt hay các món ăn nhiều dầu mỡ.

Để đổi gió cho ngày Tết và giúp vừa ăn Tết mà vẫn giữ được dáng đẹp, chị Hạnh thường mua nhiều hải sản, cá hồi, hoa quả xách tay để sử dụng trong dịp Tết.

“Nhà mình tuyệt đối mua thực phẩm chỉ mua ít, không bao giờ mua thừa mứa, lãng phí. Càng không bao giờ mua đồ ăn có nhiều dầu mỡ có hại cho sức khoẻ. Vì thế, khi về chủ yếu chế biến đa dạng để vẫn có những bữa ăn ngon, lại không ngán ngày Tết”, bà mẹ trẻ 1 con nói.

Tiền đi lễ đầu năm kết hợp du lịch: 20 triệu

kế hoạch chi tiêu tết fdsshhfuiqw

Chị quyết định chi 20 triệu đồng cho việc đi lễ đầu năm (Ảnh Em đẹp)

Cứ đến trước Tết Nguyên Đán, vợ chồng chị lại cùng đi một số chùa lễ tạ. Còn tranh thủ những ngày đầu năm mới, vợ chồng chị cũng đi lễ chùa đầu năm và kết hợp đi du lịch luôn. Chẳng hạn, vợ chồng chị thường đi các chùa ở Quảng Ninh hoặc vào Huế.

Tiền mua đào, quất chơi Tết: 3 triệu đồng

Để trưng đào, quất chơi Tết, chị cũng thường lựa chọn cây đào, quất có giá thành vừa phải nhưng không quá xấu để có thể chơi tận hết tháng Giêng.

Tiền mua mâm ngũ quả và đồ thờ: 3 triệu

Chia sẻ với Em đẹp, chị Hạnh cho biết chị rất chú ý trang trí bàn thờ và mâm ngũ quả ngày Tết. Chị thường chọn những trái cây tươi ngon và đều quả nhất; hoa cũng phải tươi đẹp nhất. Ngoài ra là mua những loại bánh ngoại ngon về để trưng bày cho đẹp.

Tổng chi tiêu: 126.000.000 đồng

Bà mẹ Hotmon chia sẻ: “Một năm chỉ có 1 cái Tết thôi nhưng vẫn phải lo. Bởi vì Tết đến có nhiều khoản phải chi tiêu quá. Nhà mình chi tiêu Tết cũng chỉ khoa học nhất có thể, không vung tay. Có nhiều thứ mình vẫn tự tay làm như gói bánh chưng, làm giò chả để vừa tiết kiệm vừa giúp tạo không khí gia đình vui vẻ đầm ấm nhất khi Tết cổ truyền về”.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus