Thứ năm, 28/03/2024 | 16:20
RSS

Kẻ giết nữ kế toán đang mang thai tại Bình Dương khai gì?

Thứ sáu, 31/03/2023, 15:14 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã bắt giữ và lấy lời khai đối với giám đốc người Trung Quốc Yang Zhong Wu - nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang thai tại Bình Dương.

Sự kiện:
Bình Dương

Yang Zhong Wu bị Công an bắt giữ tối ngày 30/3. Ảnh: Báo VietNamnet

Liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại tại Bình Dương, thông tin trên Báo Công an nhân dân ngày 31/3 cho biết, tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) – nghi phạm trong vụ án đã có lời khai về nguyên nhân gây án.

Theo đó, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị L.T.M. (SN 1993, trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận), 2 bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, nghi phạm đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, nghi phạm lái xe bỏ trốn lên TP Pleiku. Khi đang mua quần áo tại một cửa hàng trên địa bàn TP Pleiku, thì Yang Zhong Wu bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ. Khám xét người và hành lý nghi phạm, cơ quan công an tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 29/3, nhân viên Công ty TNHH Vinh Nhuận phát hiện chị L.T.M. tại khu vực nhà vệ sinh của công ty nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an địa phương đến phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt kẻ tình nghi gây án mạng. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách thi thể nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Qua xác minh từ nhiều nguồn thông tin, camera giám sát tại công ty, cơ quan điều tra xác định Yang Zhong Wu là nghi can gây ra vụ án mạng trên nên đã tiến hành truy bắt.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Yang Zhong Wu sát hại chị chị L.T.M. Ảnh cắt từ clip

Theo nhân viên công ty, cách đây khoảng 2 tuần, Yang Zhong Wu và nạn nhân có tranh cãi về việc công ty bị mất tài sản, thường xuyên mâu thuẫn tranh cãi tại công ty. Những ngày sau đó hai người này tiếp tục tranh cãi tại công ty cho đến khi xảy ra vụ án mạng.

Ngày xảy ra vụ việc, nhân viên công ty thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải màu trắng biển số 61C-450.00 rời khỏi công ty.

Con dao còn dính máu được phát hiện tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu thì báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Từ thông tin truy tìm của phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), lực lượng công an trên cả nước đã tiến hành truy tìm hung thủ theo nhận dạng được cung cấp.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 30/3, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng tương tự với đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm nên đã đeo bám, theo dõi.

Đến 21h cùng ngày, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai xác định đối tượng Yang Zhong Wu đang có mặt tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai nên đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ người này. Sau đó, đối tượng được di lý từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về tỉnh Bình Dương để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án mạng.

Chia sẻ với Báo Tiền phong ngày 31/3, anh L.Đ.L 0 chồng chị L.T.M. cho biết, vợ anh đang mang thai tháng thứ hai thì bị sát hại tại công ty.

Theo anh L., trước khi xảy ra vụ việc, công ty của vợ anh đang tạm ngưng sản xuất, những ngày qua, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ.

Vợ chồng sinh sống, làm việc tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương), tuy nhiên gia đình đưa thi thể nạn nhân về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại