Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:44
RSS

Kẻ biến thái quay lén hơn 1.400 lần cảnh phụ nữ thay đồ

Chủ nhật, 07/06/2020, 06:41 (GMT+7)

Một người đàn ông, 35 tuổi, bị phạt 27 tháng tù do gần 1.400 lần quay lén phụ nữ thay quần áo bằng điện thoại di động suốt hơn chục năm trời.

Kẻ biến thái quay lén hơn 1.400 lần cảnh phụ nữ thay đồ
Kẻ biến thái quay lén hơn 1.400 lần cảnh phụ nữ thay đồ. Thiết bị quay lén tinh vi - Ảnh: Shutterstock

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Reuters cho biết, người đàn ông giấu tên ở Singapore, 35 tuổi, bị kết án hai năm ba tháng tù sau khi nhận tội quay lén 1.400 video hàng trăm phụ nữ và trẻ em trong khoảng thời gian từ 2003-2016 bằng điện thoại di động, đồng hồ quay lén và bút quay lén.

Công tố viên cáo buộc, bị cáo liên tục có hành vi chụp lén hoặc quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh hoặc khi thay đồ. Được biết, bị cáo này không được công khai danh tính để bảo đảm quyền riêng tư cho nạn nhân và những người liên quan.

Tội ác của kẻ biến thái còn dâng cao khi không chỉ quay lén tại nơi công cộng như cửa hàng bán lẻ hoặc phương tiện giao thông công cộng, hắn còn quay lén cả người thân và bạn bè trong phòng tắm. Được biết, vụ việc trên xảy ra khi tình trạng tấn công tình dục phụ nữ ngày càng gia tăng ở Singapore - quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp so với thế giới

Ngoài ra, mới đây, trên trang Sài Gòn Giải Phóng có thông tin, tuần trước, Singapore đã ghi nhận tới 735 ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong hơn 5 năm qua. Hiện trên toàn Singapore đã ghi nhận 176 ổ dịch, lớn nhất là tại Woodleigh với 181 người mắc bệnh.

Theo NEA, có một số yếu tố chính khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát trong thời gian qua là sự xuất hiện trở lại của kiểu huyết thanh sốt xuất huyết tính trội DenV-3, từng xuất hiện lần cuối cách đây khoảng 30 năm (có ít người có sức đề kháng chống lại loại huyết thanh này). Bên cạnh đó, do Singapore đang triển khai các biện pháp cách ly xã hội, nên số lượng người ở nhà gia tăng cũng làm tăng số ca mắc bệnh. 

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN