Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:43
RSS

IS kẹt cứng trên sa mạc Hama, quân đội Syria bao vây bốn phương tám hướng

Thứ sáu, 18/08/2017, 10:35 (GMT+7)

Với những trận đánh quyết liệt, quân đội Syria, phối hợp với các đơn vị quân tình nguyện tổ chức bao vây IS trong khu vực sa mạc Hama.

Ngày 17/8, quân đội Syria, trong khuôn khổ kế hoạch giải phóng miền trung Syria tiến hành cuộc tấn công trên vùng bán sa mạc tỉnh Hama. Mục đích cuộc tấn công nhằm bao vây tiêu diệt lực lượng IS trong khu vực.

Các đơn vị thuộc lữ đoàn 38 Sư đoàn cơ giới thứ 4 bắt đầu cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía nam thị trấn Ithriya, đánh vào các trận tuyến của IS trong khu vực Bir Al-Seed.

Quân đội Syria tiến công trên sa mạc. Ảnh: FNA

Quân đội Syria tiến công trên sa mạc. Ảnh: FNA

Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu cuộc tấn công, quân đội Syria phá vỡ chiến tuyến phòng ngự của IS, giải phóng liên tiếp các làng Bir Al-Seed, Bir Al-Aqar, Rajm Al-Hajjanah và núi Al-Fasidah sau một trận giao chiến dữ dội.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công vào núi Bilaas, địa bàn then chốt chia tách khu vực tạm bị chiếm của IS trên vùng nông thôn Hama và Homs.

Gần đây, sa mạc là địa bàn yêu thích của khủng bố IS. Cách đây 3 ngày, hơn 20 tay súng của nhóm khủng bố IS đã bị tiêu diệt ngày 15/8 khi quân đội Iraq và liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiến hành các đợt pháo kích và không kích nhằm vào nhiều vị trí của IS ở khu vực sa mạc phía Tây tỉnh Anbar.

Đợt pháo kích này là một phần của chiến dịch mà quân đội Iraq đang đẩy nhanh nhằm giải phóng các khu vực phía Tây tỉnh Anbar. Theo sĩ quan trên, quân đội Iraq triển khai các hoạt động quân sự hàng ngày tại khu vực phía Tây nhằm làm tiêu hao sức lực của IS ở vùng sa mạc tỉnh Anbar cũng như bảo vệ các tuyến đường dẫn tới khu vực biên giới giáp với Jordan và Saudi Arabia. 

Chiến đấu cơ Su-35 Nga ra đòn diệt IS trên sa mạc Homs. Ảnh: RT

Chiến đấu cơ Su-35 Nga ra đòn diệt IS trên sa mạc Homs. Ảnh: RT

Hay như trước đó, lực lượng không quân Nga ngày 3/8 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích có độ chính xác cao, nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên sa mạc phía đông tỉnh Homs.

Chiến đấu cơ Su-35 của không quân Nga dội bom chính xác một chiếc xe bán tải gắn vũ khí của phiến quân IS, khi nó đang di chuyển gần thị trấn Sukhnah, trên sa mạc phía đông tỉnh Homs.

Hoạt động này của quân đội Nga nhằm yểm trợ cho lực lượng vũ trang Damascus đang tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu của IS trên vùng sa mạc tỉnh Homs.

Ký Sự Syria: Góc Nhìn Từ Phía Trong Cuộc Chiến. Nguồn: VTV24

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN