Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:12
RSS

Huyền thoại bóng đá Campuchia bất ngờ giải nghệ

Thứ năm, 06/04/2023, 07:07 (GMT+7)

Mới đây, huyền thoại bóng đá Campuchia Keo Sokpheng chính thức treo giày ở tuổi 31, do thường xuyên chịu những chấn thương dai dẳng.

Theo Asean Football, Keo Sokpheng đã thông báo giã từ sự nghiệp bóng đá Lý do mà tuyển thủ quốc gia Campuchia đưa ra quyết định khi mới 31 tuổi đến từ những chấn thương dai dẳng khiến tiền đạo này không thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. 

Keo SokPheng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đến từ Campuchia mang trong mình một nửa dòng máu của Việt Nam Keo SokPheng có mẹ là người Việt Nam, nói thành thạo tiếng Việt và hiểu tiếng Việt như người bản địa.

Sinh ra tại Việt Nam, đến năm 14 tuổi Keo Sokpheng mới chuyển sang Campuchia sinh sống cùng gia đình và thăn hoa trong sự nghiệp quần đùi áo số tại đây.

Huyền thoại bóng đá Campuchia bất ngờ giải nghệ
Keo Sokpheng giải nghệ ở tuổi 31 vì chấn thương

Keo Sokpheng nổi tiếng ở vị trí tiền đạo cắm và được câu lạc bộ Malaysia Negeri Sembilan FA ký hợp đồng vào năm 2009. Anh thi đấu cho Negeri Sembilan hai mùa giải trước khi trở lại Campuchia thi đấu cho Boeung Ket Angkor FC.

Từ năm 2015-2017, anh chơi cho CLB Phnom Penh Crown. Tại đây anh thể hiện rất xuất sắc với 51 lần ra sân và ghi được 27 bàn thắng.

Sau đó, anh chia tay CLB xứ thủ đô và đến PKNP. Tại đội bóng mới anh chỉ được ra sân 4 lần và ghi được 1 bàn. Từ năm 2018 đến nay, anh đầu quân cho Visakha. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1992 chỉ có 11 lần ra sân nhưng lại ghi được tới 9 bàn thắng.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Keo SokPheng từng thi đấu cho U23 Campuchia. Anh đã có 6 trận đấu và 3 lần ghi được bàn thắng. Keo SokPheng chơi tới 61 trận cho ĐTQG Campuchia và ghi đến 15 bàn.

Ở SEA Games 32, Campuchia trở thành nước chủ nhà khi đứng ra đăng cai tổ chức. Đội chủ nhà nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với đương kim vô địch U22 Việt Nam U22 Campuchia thi đấu trên SVĐ Quốc gia Morodok Techo với sức chứa 60.000 người. Thầy trò HLV Honda đặt mục tiêu giành huy chương môn bóng đá nam.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại