Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:03
RSS

Hưng Yên: Bắt quả tang 10 đối tượng đang sát phát nhau trên chiếu bạc

Thứ năm, 21/03/2019, 06:56 (GMT+7)

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 10 con bạc đang sát phạt nhau, trong đó có 4 người là nữ giới.

Nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh liêng bị Công an bắt giữ.
Nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh liêng bị Công an bắt giữ.

Ngày 20/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị bắt quả tang 10 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài. Trong số những người bị bắt, có 4 phụ nữ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng 15h30 ngày 14/3, các trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Nghĩa Hiệp và Công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang tại nhà ở của Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1971, ở thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang có 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm chủ nhà và các đối tượng: Lê Thị Ánh, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Hân, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Lân, sinh năm 1979; Dương Văn Tùng, sinh năm 1988; Trương Thị Cải, sinh năm 1978; Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1986, đều trú tại xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ; các đối tượng Trần Thị Thủy, sinh năm 1994; Trần Đình Thức, sinh năm 1995, trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ và đối tượng Hà Văn Tiền, sinh năm 1993, trú tại Thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào. 

Khám xét tại chỗ và trong người các đối tượng lực lượng công an thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, 10 điện thoại di động các loại và 31.320.000đ tiền mặt. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Dung, thu giữ 37.950.000đ.

Quá trình điều tra, đến nay các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình. Được biết trong số 10 đối tượng trên thì Nguyễn Văn Lân đã có 1 tiền án về tội đánh bạc. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý

Thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Văn Dự, chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, các đối tượng trong vụ bắt bạc trên hầu hết đang là công nhân khu công nghiệp Thăng Long II. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Dung (chủ nhà) là không phải. 

Được biết ở địa phương bà Dung chỉ làm ruộng, vợ chồng bà Dung có với nhau được 3 người con gái. Hiện 2 người đã lấy chồng, còn 1 người đang đi học.  

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN