Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:41
RSS

Hưng Yên: Va chạm với xe tải, người phụ nữ bán bún tử vong

Thứ ba, 22/01/2019, 15:51 (GMT+7)

Người phụ nữ trên đường đi bán bún thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải, cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Va chạm với xe tải, người phụ nữ bán bún tử vong
Va chạm với xe tải, người phụ nữ bán bún tử vong

Chiều ngày 22/1, trao đổi với PV, ông Phan Văn Đạt, chủ tịch UBND xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay ngày 22/1 trên QL39 đoạn ngã 3 lối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Vào thời điểm trên ô tô tải mang BKS 29C – 452xx., di chuyển theo hướng từ Phố Nối hướng đi TP. Hưng Yên khi đi đến đoạn thuộc địa phận thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp do một người phụ nữ điều khiển di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ bị ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó một số người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Dân Tiến nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Khoái Châu.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, tài xế lái ô tô đã rời khỏi hiện trường và đến Công an trình diện. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm ngay dưới bánh sau xe ô tô, chiếc xe nằm ở phía đầu ô tô cũng bị hư hỏng nặng.

Đến khoảng 8h30 lực lượng Công an huyện Khoái Châu cùng lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường, sau khi khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu cần thiết, đến khoảng 10h lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.H, sinh năm 1970, thường trú xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Tài xế lái ô tô là anh Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1968, thường trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin với PV, ông Đào Thanh Hải, chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, huyện Kim Động cho biết, nạn nhân đúng là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn của xã.

Ông Hải cho biết thêm, hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn, ở địa phương vợ chồng bà H., là người hiền lành, được lòng hàng xóm, tuy nghèo nhưng sống rất tình cảm.

Được biết bà H., là người đi bán bún rong khắp nơi, sáng nay khi đi lên huyện Khoái Châu thì xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Bá Ý, đội trưởng đội CSGT huyện Khoái Châu cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo tới báo chí sau.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN