Thứ năm, 25/04/2024 | 23:14
RSS

Hưng Yên: Bắt 6 đối tượng trong đường dây ghi lô đề, thu hơn 125 triệu tiền mặt

Thứ sáu, 11/01/2019, 19:51 (GMT+7)

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây ghi lô đề, bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ trên hơn 125 triệu tiền mặt.

Công an Hưng Yên vừa triệt phá đường dây ghi lô đề khủng bắt giữ 6 đối tượng.
Công an Hưng Yên vừa triệt phá đường dây ghi lô đề khủng bắt giữ 6 đối tượng.

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt bắt quả tang 6 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua – bán số lô, số đề, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Khoái Châu và Công an các xã Phùng Hưng, Đại Hưng (huyện Khoái Châu) đồng loạt bắt quả tang 6 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua – bán số lô, số đề, bắt giữ 6 đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Văn Đông (SN 1961), Lê Thị Thảo (SN 1979), Nguyễn Văn Chứ (SN 1982), đều trú tại thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu; Đinh Văn Hải (SN 1978), trú tại thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng; Đào Văn Thái (SN 1962), trú tại thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu và Nguyễn Văn Lộc (SN 1977), trú tại thôn 1, xã Đại Hưng.

Quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 125.727.000đ tiền mặt; 10 bảng lô đề; 4 cáp đề cùng các vật chứng khác có liên quan đến vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua – bán số lô, số đề của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng về hành vi Đánh bạc, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thu, chủ tịch UBND xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, các đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã đều là những người làm nông dân và không có biểu hiện bất thường. 

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, các đối tượng này chủ yếu hoạt động mua bán số với nhau qua điện thoại và hoạt động rất kín kẽ, đến khi lực lượng Công an bắt giữ thì chính quyền xã mới biết tin.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN