Thứ hai, 22/04/2024 | 19:41
RSS

Huawei chi 7,5 triệu USD để Phó chủ tịch tập đoàn được tại ngoại

Thứ tư, 12/12/2018, 12:02 (GMT+7)

Tòa án Canada đã cho phép bà Mạnh Vãn Chu - Phó chủ tịch Huawei được tại ngoại và nộp số tiền bảo lãnh là 10 triệu CAD (7,5 triệu USD)

'Công chúa' Huawei được tại ngoại với 7,5 triệu USD, ông Trump lần đầu có ý kiến
Giám đốc Huawei  - Mạnh Vãn Chu được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 7,5 triệu USD

Tòa án ở thành phố Vancouver thuộc tỉnh British Columbia tại Canada đã cho phép bà Mạnh Vãn Chu được tại ngoại và nộp số tiền bảo lãnh là 10 triệu CAD (7,5 triệu USD), theo Reuters.

Mạnh Vãn Chu cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của hãng công nghệ Huawei và là con gái lớn của người sáng lập Nhậm Chính Phi.

Ngay sau phán quyết, có những tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng. Chồng của bà Mạnh là người vui mừng nhất khi đứng bật dậy vừa nhoài người ra phía trước, ôm mặt nhẹ nhõm. Bà Mạnh cũng được nhìn thấy đã bật khóc khi luật sư quay sang chúc mừng.

'Công chúa' Huawei được tại ngoại với 7,5 triệu USD, ông Trump lần đầu có ý kiến
Lần ra tòa tiếp theo của bà Mạnh Vãn Chu dự kiến diễn ra vào ngày 6/2

Trong thời gian tại ngoại, bà Mạnh sẽ phải đeo thiết bị định vị GPS 24/24. Ngoài ra, bà cũng sẽ phải thi hành lệnh giới nghiêm trong khoảng từ 23h đến 6h sáng hôm sau.

Nếu có đủ bằng chứng cáo buộc bà Mạnh phạm tội, Bộ trưởng Tư pháp Canada sẽ đưa ra quyết định liệu có dẫn độ bà Mạnh sao Mỹ hay không. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Mạnh có thể phải đối mặt với mức án 30 năm tù.

Cũng trong ngày 11/12, chia sẻ với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ can thiệp vào quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ đối với vụ án của bà Mạnh nếu như đây là việc phục vụ lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Vụ bắt giữ bà Mạnh khiến quan hệ Mỹ - Trung vốn căng thẳng vì cuộc chiến thương mại lại càng căng thẳng hơn. Bà Mạnh còn là con gái của Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi.

Theo Spunik, chính phủ Mỹ đã nhiều lần nhắm vào hai công ty công nghệ của Trung Quốc là Huawei và ZTE Corp, nghi ngờ rằng các thiết bị do các công ty này sản xuất có thể được sử dụng cho mục đích giám sát và ăn cắp công nghệ. Trong năm nay, điện thoại Huawei đã bị cấm bán tại các căn cứ quân sự của Mỹ.


Xem thêm video: Cô giáo phủ nhận việc cho học sinh tát bạn 50 cái

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN