Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:56
RSS

Những điều ít biết về Phó chủ tịch tập đoàn Huawei vừa bị bắt

Thứ sáu, 07/12/2018, 19:30 (GMT+7)

Bà Mạnh Vãn Chu - con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, hiện là Phó chủ tịch tập đoàn này bị bắt hôm 1/12 tại Vancouver, Canada.

Những điều ít biết về Phó chủ tịch tập đoàn Huawei vừa bị bắt
Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu (Ảnh: Reuters)

Người con gái lớn của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc Huawei Nhậm Chính Phi, Mạnh Vãn Chu (46 tuổi), đồng thời cũng là Giám đốc tài chính của tập đoàn này mới đây đã bị chính quyền Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh bị cho là đã tìm cách "lách" các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 6/12 dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Canada cho biết, Bà Mạnh Vãn Châu đã bị bắt tại Vancouver ngày 1/12 và có thể sẽ bị dẫn độ đến Mỹ để truy tố.

Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức đã phản đối ngoại giao đối với động thái bắt giữ này và thúc giục chính quyền Canada “sửa chữa sai lầm” ngay lập tức bằng cách thả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã ra tuyên bố phản đối vụ bắt giữ và kêu gọi giới chức Canada ngay lập tức thả bà Mạnh Vãn Chu. Vụ việc có thể gây leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa  Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina, nơi hai bên nhất trí thực hiện các bước đi nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại.

Trong một tuyên bố liên quan đến vụ việc, Huawei cho biết, tập đoàn đã được cung cấp rất ít thông tin liên quan đến các cáo buộc từ phía Mỹ và không nhận thấy bất kỳ hành động sai trái nào của bà Mạnh.

Nữ tướng kín tiếng

Những điều ít biết về Phó chủ tịch tập đoàn Huawei vừa bị bắt
Hiện bà Mạnh cũng đồng thời giữ vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Huawei

Bà Mạnh Vãn Châu có bằng thạc sỹ Đại học Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán. Bà Mạnh là con của ông Nhậm Chính Phi với người vợ đầu, nhưng lại không mang họ của người cha nổi tiếng. Theo BBC, nhiều con cháu các nhân vật có thế lực ở Trung Quốc khi tham gia kinh doanh hoặc xuất ngoại thường dùng họ mẹ để giữ sự kín đáo.

Năm 1992, bà xin việc làm đầu tiên ở Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc (China Construction Bank) nhưng chỉ một năm sau thì bắt đầu làm việc cho Huawei, công ty của cha.

Tại Tập đoàn Huawei bà đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong các phòng tài chính của công ty. Hiện, bà Mạnh cũng đồng thời giữ vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Huawei, tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 2 toàn cầu và đứng đầu thế giới về sản xuất thiết bị viễn thông.

Những điều ít biết về Phó chủ tịch tập đoàn Huawei vừa bị bắt
Bà Mạnh Vãn Châu là người rất kín tiếng

Tại Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới tài chính nước này và trong Tập đoàn Huawei. Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc dự đoán bà Mạnh là ứng viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm cha mình, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, dù bà mang họ của mẹ mình.

Là người kín tiếng, bà Mạnh không trả lời phỏng vấn từ lâu và ít thông tin được biết đến về gia đình bà. Chỉ một lần Mạnh Vãn Châu tiết lộ có con trai. 

Tin Mạnh Vãn Châu bị bắt làm cổ phiếu của Huawei sụt giảm ngay lập tức, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chỉ trong giai đoạn tạm hòa hoãn.


Xem thêm video: Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ 'bảo kê' chợ Long Biên

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN