Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:54
RSS

Hơn 2.200 người người tiếp xúc 4 ca nhiễm Covid-19 xét nghiệm âm tính

Thứ bảy, 05/12/2020, 10:03 (GMT+7)

Ngày 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM thông báo kết quả xét nghiệm của hơn 2.200 người tiếp xúc 4 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Sự kiện:
Covid-19 TP.HCM

Kết quả xét nghiệm hơn 2.200 người người tiếp xúc 4 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM

2.261 người tiếp xúc với 4 ca nhiễm covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Ngày 5/12, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 2.261 người tiếp xúc với 4 ca nhiễm Covid-19 (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349) trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tính đến thời điểm này, ngành y tế đã lấy mẫu 2.916 người các diện tiếp xúc với bốn bệnh nhân mắc Covid-19. Trong số này có 861 F1, 1.400 F2 và 655 mẫu rà soát cộng đồng gồm giáo viên, học sinh, sinh viên.

Trong số những người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, có 861 trường hợp F1 (gồm 260 F1 tiếp xúc gần, 601 F1 tiếp xúc xa) và 1.400 trường hợp là F2 cả các bệnh nhân Covid-19 này. Với 655 mẫu rà soát cộng đồng, hiện 271 người đã xét nghiệm âm tính, còn 384 người chờ kết quả.

Trao đổi với VNExpress, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho hay, đã ba ngày TP không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Hiện có 295 người cách ly tại các điểm tập trung, 566 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình sức khỏe của 4 bệnh nhân Covid-19, hiện sức khỏe đều ổn định. Riêng bệnh nhân 1342 trước khi xét nghiệm dương tính xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác. 3 bệnh nhân còn lại không ghi nhận bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19.

 

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN