Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:36
RSS

Hơn 100 triệu dân Trung Quốc bị phong tỏa trở lại vì dịch Covid-19

Thứ ba, 19/05/2020, 14:09 (GMT+7)

Ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại, hơn 100 triệu dân đông bắc Trung Quốc lại bị phong tỏa.

Hơn 100 triệu dân Trung Quốc bị phong tỏa trở lại vì dịch Covid-19

Các cảnh sát trong trang phục bảo hộ đứng gác bên ngoài ga xe lửa ở Cát Lâm hôm 13/5 

Hãng Bloomberg ngày 18/5 đưa tin, khoảng 108 triệu dân ở khu vực đông bắc Trung Quốc đang bị đặt trong các điều kiện phong tỏa một lần nữa khi thời gian gần đây các ổ dịch mới xuất hiện và có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Theo đó, các thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã ngưng dịch vụ xe buýt và tàu lửa, đóng cửa trường học và cách ly hàng ngàn người. Các dịch vụ giao nhận hàng phần lớn đã bị hoãn trong khi hoạt động mua bán thuốc hạ sốt bị cấm tại các hiệu thuốc để ngăn người dân giấu triệu chứng nhiễm virus.

Biện pháp phong tỏa được áp dụng trở lại sau khi khoảng 34 ca bệnh covid-19 mới và một ca tử vong được ghi nhận gần đây ở tỉnh Cát Lâm. Tính đến cuối ngày 18/5, tỉnh này ghi nhận tổng cộng 132 ca nhiễm trong cộng đồng địa phương, trong đó có 2 ca tử vong.

Chính quyền TP Thư Lan, thuộc tỉnh Cát Lâm hôm 18/5 thông báo sẽ ban bố các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất để kiểm soát virus

Tại những khu dân cư có trường hợp nghi nhiễm hoặc bị chẩn đoán nhiễm Covid-19 sẽ bị cách ly, toàn bộ nhu yếu phẩm tại những khu vực này sẽ được các cửa hàng tại địa phương giao đến tận nơi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm ứng phó Covid-19 của Trung Quốc, đã đến Cát Lâm vào ngày 13/5. Đến ngày 16/5, bí thư thành ủy cùng 5 quan chức của Thư Lan, nơi xuất hiện ổ dịch mới đã bị cách chức.

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN