Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:46
RSS

Cựu tổng thống Mỹ lên tiếng chỉ trích ông Trump cách xử lý đại dịch

Thứ hai, 18/05/2020, 10:21 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mạnh mẽ công kích cách Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về cách xử lý đại dịch Covid-19 khiến hơn 300.000 người tử vong.

Cựu tổng thống Mỹ lên tiếng chỉ trích ông Trump cách xử lý đại dịch
Ông Obama trong bài phát biểu gửi đến học sinh, sinh viên ngày 16/5 - Ảnh: REUTERS

Mới đây, ông Obama đã nói trong bài phát biểu gửi đến các học sinh và sinh viên Mỹ ngày 16/5, rằng, nhiều quan chức chịu trách nhiệm không biết mình đang làm gì. Nhiều người thậm chí còn không thèm giả vờ có trách nhiệm. 

Tuy không nói rõ tên ông Trump hay bất cứ quan chức cụ thể nào, nhưng phát biểu này được coi là nhắm thẳng vào ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm. Cách xử lý dịch của tổng thống Donald Trump từng bị ông Barack Obama đánh giá là “thảm họa hỗn loạn tuyệt đối".

Đồng thời, một bài phát biểu nữa được ông Obama nói cùng ngày rằng. "Làm điều mình thích, mình thấy tiện, thấy dễ - đó là suy nghĩ của trẻ nhỏ. Thật không may là nhiều người lớn, bao gồm những người có chức danh hoành tráng và công việc quan trọng, vẫn suy nghĩ như vậy."

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama những ngày gần đây liên tục đưa ra chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump về cách ứng phó đại dịch covid-19 Việc một cựu tổng thống chỉ trích người kế nhiệm là điều hiếm khi xảy ra.

Đáp lại chỉ trích này, ông Trump cáo buộc người tiền nhiệm "hoàn toàn không đủ năng lực" trong thời gian nhiệm sở. "Hãy nhìn xem, ông ấy từng là một tổng thống không đủ năng lực, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Hoàn toàn không đủ năng lực", ông Trump nói.

Được biết, các cựu tổng thống Mỹ thường hiếm khi lên tiếng chỉ trích tổng thống đương nhiệm - đây là một điều được xem là bất thành văn trên chính trường Mỹ

Thông tin thêm, sau những nỗ lực mà Mỹ đang làm để ứng phó với đại dịch Covid-19. Tính đến ngày hôm qua, Hoa Kỳ có thêm 1.237 bệnh nhân qua đời vì virus corona trong vòng 24 giờ, theo số liệu đến hết ngày 16/05/2020 của đại học Johns Hopkins, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên thành 87.730 và gần 1,5 triệu người bị nhiễm.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.