Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:49
RSS

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 2017 ít hơn học sinh TP.HCM

Thứ sáu, 06/01/2017, 07:06 (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh Hà Nội sẽ kéo dài trong 8 ngày, bắt đầu từ ngày 25/1 Dương lịch (tức 28/12 Âm lịch) cho đến 1/2/2017 (tức mùng 5 Tết).

Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đây đã ra thông báo về lịch nghỉ Tết 2017 chính thức cho các đơn vị trong ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Cụ thể, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017 của học sinh các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp, THPT, THCS, tiểu học và mầm non sẽ kéo dài trong 8 ngày.

Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh Hà Nội 1

Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh Hà Nội sẽ kéo dài trong 8 ngày. Ảnh VietNamNet

Thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 cụ thể là từ ngày 25/1 – 1/2 Dương lịch, tức từ 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Trong khi đó, nhân viên và cán bộ giáo viên nhà trường sẽ nghỉ Tết ít hơn học sinh 1 ngày, tức là chỉ nghỉ 7 ngày từ 26/1 – 1/2/2017.

Riêng đối với các trường Trung cấp chuyên nghiệp, học sinh, nhân viên và cán bộ giáo viên sẽ tuân theo lịch nghỉ Tết 2017 dài 12 ngày, từ ngày 21/1 – 1/2/2017, tức là  từ 24 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 Tết Đinh Dậu.

Như vậy, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán ít hơn so với học sinh TP.HCM Theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh được nghỉ Tết tròn 2 tuần, từ ngày 23/1 – 5/2/2017, tức là từ 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh Hà Nội 2

So với TP.HCM, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của học sinh Hà Nội ít hơn hẳn. Ảnh minh hoạ

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chính thức thông qua lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 đối với người lao động. Theo đó, lịch nghỉ Tết 2017 của người lao động sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày, từ 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh  Dậu.

Viên chức và cán bộ công chức Nhà nước sẽ áp dụng lịch nghỉ Tết “2 ngày cuối cùng của năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm mới Đinh Dậu” chứ không được hoán đổi ngày nghỉ. Nghĩa là lịch nghỉ Tết sẽ chỉ có 7 ngày, từ thứ Năm (26/1/2017) đến hết thứ Tư (1/2/2017).

Trong đó, 2 ngày mùng 1 Tết và mùng 2 Tết Âm lịch là ngày 28 và ngày 29/1/2017, trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật của kỳ nghỉ cuối tuần. Do đó, các đơn vị và cơ quan thực hiện lịch nghỉ Tết trên phải chủ động bố trí các bộ phận làm việc một cách hợp lý để đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân, tổ chức và cong việc vẫn được giải quyết liên tục.

Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh Hà Nội 3

Trong khi đó, lịch nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 của người lao động chỉ có 7 ngày. Ảnh minh hoạ

Các đơn vị, cơ quan không có lịch nghỉ cuối tuần cố định vào thứ  Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ tự bố trí lịch nghỉ Tết 2017 cho phù hợp và đúng quy định, căn cứ vào kế hoạch và chương trình cụ thể của đơn vị mình.

Ngoài lịch nghỉ Tết 2017, trong năm nay người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (6/4); nghỉ 3 ngày dịp 30/4 và 1/5 (30/4 – 2/5) và nghỉ 3 ngày dịp Quốc khánh 2/9 (2/9 – 4/9).

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus