Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:27
RSS

Hoa hậu quý bà lừa hàng triệu đô ''đột nhiên'' ngơ ngác trước tòa

Thứ năm, 29/12/2016, 16:41 (GMT+7)

Tại phiên xét xử phúc thẩm, cựu Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga tỏ ra ngờ nghệch, điên loạn, đe dọa giết bị hại ngay tại tòa.

Ngày 28/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bà Nga có biểu hiện ngơ ngác, không tự chủ được hành vi và liên tục bị kích động, la hét đòi giết bị hại. Thông tin trên báo Người lao động.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga

Cựu hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga có biểu hiện tâm thần tại phiên tòa. Ảnh Người lao động

Trước đó, ông Lương Văn Đàng (cha của bị cáo Tuyết Nga) cũng gửi đơn tới TAND Cấp cao tại TP HCM yêu cầu giám định tâm thần đối với con mình nhưng không được chấp nhận.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, chờ khi sức khỏe bị cáo Tuyết Nga tốt hơn sẽ mở lại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10 năm 2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án khu chung cư cao cấp – tháp văn phòng với tên gọi Blue Sky Tower tại Bình Khánh, quận 2, TP.HCM. Tuy nhiên dự án này không được cơ quan chức năng chấp thuận vì khu đất này thuộc quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm.

Mặc dù vậy, bà Nga vẫn cho người mang bản thiết kế dự án đi ‘’chào hàng’’, giới thiệu để bán. Do tin tưởng nên bà Dương Mỹ Linh (trú tại quận 3) đã đồng ý mua và nhiều lần chuyển số tiền 3,1 triệu USD cho bà Nga. Sau nhiều lần nhận tiền, bà Nga vẫn không thực hiện đúng như cam kết trong hợp đồng. Nghi ngờ, bà Linh đi kiểm tra mới biết dự án không có thật.

hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga

Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga trước khi bị bắt giữ

Cũng thủ đoạn này, bà Nga tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng số đất 3.000m2  ‘’ảo’’ cho ông Trần Văn Mười trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26-7, tại phiên sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Tuyết Nga 15 năm tù; buộc trả lại số tiền còn lại (hơn 31 tỉ đồng) cho bà Linh ( trước đó, bà Nga đã trả được hơn 26,8 tỉ đồng), trả gần 3.000 m2 đất cho ông Mười tiếp tục giao dịch.

Theo Vietnamnet, trước khi bị bắt, bà Nga nguyên là Giám đốc bệnh viện quốc tế Vũ Anh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng Vũ Lan. Việc cựu hoa hậu quý bà thành đạt bị bắt vì tội lừa đảo hàng chục tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus