Thứ tư, 24/04/2024 | 21:18
RSS

Kẻ sát hại người yêu cướp tài sản đột nhiên "tâm thần" giữa phiên tòa

Thứ năm, 10/11/2016, 16:07 (GMT+7)

Luật sư bào chữa đề nghị tạm hoãn phiên tòa để bị cáo kiểm tra sức khỏe, trong khi đó, đại diện VKS cho biết trước giờ nghị án, sức khỏe bị cáo hoàn toàn bình thường.

Sáng ngày 10/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Tấn Thành (39 tuổi, quê TP.HCM). Bị cáo bị truy tố 2 tội “Giết người; Cướp tài sản” – Infonet đưa tin.

Tuy nhiên, tại phiên xử sáng nay, luật sư bào chữa cho bị cáo quan sát thấy trong phiên xử bị cáo biểu hiện bất thường, do đó vị luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để kiểm tra sức khỏe

Sau khi hội ý, HĐXX đã đồng ý hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư và cho biết sẽ mở lại khi bị cáo “ổn định tinh thần, sức khỏe tốt. Đại diện VKS cho biết trước khi mở phiên tòa sức khỏe bị cáo bình thường.

Bị cáo Huỳnh Tấn Thành tại tòa án

Bị cáo Huỳnh Tấn Thành tại tòa án. Ảnh Infonet

Theo cáo trạng, Thành và chị Phan Thị Thu H. có quan hệ tình cảm từ trước. Vào khoảng 15 giờ ngày 19/6/2011, chị H. gọi điện hẹn Thành trước cửa nhà hát Bến Thành. Sau đó, Thành dùng xe máy chị H. đưa chị H. đi uống bia tại 1 quán trên đường Hoàng Sa.

Đến khuya, 2 người đến một khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh (phường 10, quận 3) thuê phòng ngủ qua đêm. Lúc này giữa chị H. và Thành xảy ra xô xát, chị H. thách thức Thành giết mình và cào cấu không cho Thành ngủ.

Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Thành xuống quầy tiếp tân hỏi mượn dao gọt trái cây rồi dùng chính con dao này mang vào phòng đâm vào hông chị H.

Chị H. chống trả quyết liệt, Thành tiếp tục đè chị H. xuống giường dùng tay bóp cổ cho đến khi bạn gái mình nằm bất động. Sau đó Thành lấy chăn phủ lên người chị H. rồi lấy điện thoại, xe máy của chị này rời khỏi khách sạn.

Đến 13 giờ, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện chị H. tử vong liền báo công an. Chiều cùng ngày, Thành về nhà kể cho cha biết sự việc và ra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Thành 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là 21 năm tù.

Không đồng ý với phán quyết này, phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tiền bồi thường, trong khi Thành kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus