Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:48
RSS

Gây án mạng vì quyết từ chối chơi bài ăn tiền

Thứ năm, 10/11/2016, 15:15 (GMT+7)

Gần khuya khi cả gia đình chuẩn bị đi ngủ thì hàng xóm sang rủ chơi bài, chủ nhà từ chối khiến 2 người xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Cương đã cầm kéo đâm chết nạn nhân.

Ông Bùi Mạnh Tháng - Trưởng Công an xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - cho biết trên Dân trí, vào khoảng 21h15 ngày 8/11, trên địa bàn xã Hương Thi đã xảy ra một vụ án mạng làm 1 người chết.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h, ngày 8/11, khi cả gia đình đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1983, trú tại thôn Mán, xã Hưng Thi) đang chuẩn bị đi ngủ thì Bùi Văn Hòa (sinh năm 1975) cùng trú tại thôn Mán sau khi đi uống rượu đám cưới về đã vào nhà rủ Cương chơi bài ăn tiền.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh Dântrí

Do đã muộn, muốn đi ngủ nên Cương đã từ chối. Sau đó 2 người đã xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Cường có dùng điếu cày đánh vào người Hòa, rồi tiếp tục chạy vào trong buồng phía sau nhà lấy một chiếc kéo nhọn đâm thẳng vào ngực nạn nhân, gây thủng tim..

Ngay sau khi gây án, Cường bỏ trốn khỏi hiện trường. Vợ Cường đã thông báo cho chính quyền đồng thời.đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên Hòa đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Thi phối hợp với công an huyện Lạc Thủy khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Bùi Văn Cương bị bắt sau đó trong tình trạng say rượu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus