Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:45
RSS

Đi đám tang, bất ngờ bị dính "đạn lạc"

Thứ năm, 10/11/2016, 11:00 (GMT+7)

Đang dự đám tang 1 người trong xóm, bất ngờ bà Tý bị viên đạn lạc găm trúng lưng. Nhận định ban đầu có thể viên đạn từ súng tự chế dùng để bắn chim.

công an xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu cùng các xã giáp ranh để rà soát các đối tượng trên địa bàn làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn người dân bị thương - Tin trên Tiền phong.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 29/10, trong xóm có đám tang nên bà Nguyễn Thị Tý (SN 1963), trú tại xóm 9, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu đến thăm hỏi.

vết thương cùng viên đạn lạc

Đầu đạn được gắp ra khỏi vai bà Tý. Ảnh pháp luật TP.HCM

Khoảng thời gian đó, người dân phát hiện có 2 thanh niên mang theo khẩu súng tự chế để bắn chim đi ngang qua nhà có đám tang. Lúc sau, một viên đạn bất ngờ bay trúng, găm vào phía sau lưng gần vai trái khiên bà Tý gục xuống, máu chảy ướt áo.

Người dân đã sơ cứu, đưa bà Tý đến bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật lấy đầu đạn ra.

Hai thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Phan Xuân Bính, Trưởng Công an xã Diễn Thái, cho biết qua quan sát, nhận định ban đầu, viên đạn găm vào người bà Tý là dùng cho súng tự chế thường để bắn chim.

Bà Tý cũng khẳng định không gây thù oán với ai, vì vậy có thể đây là tai nạn do đạn lạc.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus