Thứ năm, 18/04/2024 | 08:34
RSS

Khởi tố chủ tịch xã gây tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong

Thứ năm, 10/11/2016, 07:41 (GMT+7)

Sau khi giao lưu ăn nhậu với bạn bè, vị chủ tịch xã đã lái chiếc xe bán tải rồi gây tai nạn nghiên trọng khiến 2 thiếu niên tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo Tri thức trực tuyến, trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Trung (45 tuổi), Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến 2 thanh niên tử vong.

Chiếc xe của chủ tịch xã gây tai nạn tại hiện trường

Chiếc xe của chủ tịch xã gây tai nạn tại hiện trường. Ảnh pháp luật TP.HCM

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 27/10, ông Trung điều khiển chiếc ô tô bán tải lưu thông hướng Quỳ Hợp – Vinh. Đến địa bàn xã Tam Hợp, chiếc ô tô do vị chủ tịch xã đã đâm trực diện vào xe máy của 2 em Vũ Văn Sáng (15 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi) đều ở xã Tam Hợp.

Cú đâm mạnh khiến 2 thiếu niên bị hất văng về phía trước vài chục mét, tử vong tại chỗ.

Chưa dừng tại đó, Chiếc xe bán tải của ông Trung điều khiển tiếp tục lao lên đâm vào một người điều khiển xe máy đi cùng chiều khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Tam Hợp và Công an huyện Qùy Hợp đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Trung đã đến xã Đồng Hợp và Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) đánh bóng chuyền, giao lưu ăn uống, sau đó tự lái ôtô về nhà.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết: "Khi có kết quả điều tra, nếu sai theo pháp luật thì xử lý theo mức độ, sau đó mới xem xét xử lý bên Đảng và bên chính quyền nhà nước.

Vụ tai nạn là nằm ngoài ý muốn, không ai mong muốn gì nhưng vẫn phải xử lý theo pháp luật".

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus