Thứ năm, 18/04/2024 | 12:57
RSS

Tạm giữ tài xế xe buýt táo tợn đâm người đi đường sau va chạm giao thông

Thứ tư, 02/11/2016, 08:05 (GMT+7)

Khi anh H. chở vợ con lưu thông trên đường bằng xe gắn máy thì xảy ra va chạm với xe buýt. Vì bức xúc, anh H. đã cự cãi với tài xế xe buýt tên Tư rồi mới tiếp tục chở vợ con đi.

Lúc này, tài xế Tư giở thói côn đồ khi đuổi theo, ép xe anh H. vào lề đường rồi rút dao đâm anh H.. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh H. may mắn giữ được tính mạng.

Tài xế côn đồ

Ngày 28/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện Công an quận 10 (TP. HCM) xác nhận vừa tiếp nhận đối tượng Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM; tài xế thuộc hợp tác xã xe khách Quyết Thắng, lái xe buýt số 10 tuyến Suối Tiên - bến xe Miền Tây) từ Công an phường 12 (quận 10) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Tài xế Tư được xác định là đối tượng dùng dao đâm trọng thương anh N.V.K.H. (33 tuổi, quê Hải Phòng; tạm trú quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Tài xế xe buýt chém người điều khiển xe máy sau khi va chạm

Tài xế xe buýt đang bị tạm giữ. Ảnh Đời sống pháp luật

Vị đại diện cũng cho biết thêm, cũng trong sáng 28/10, Công an quận 10 đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Tư để tiếp tục điều tra.

Cơ quan công an đánh giá hành vi phạm tội của tài xế Tư là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận người dân, đặc biệt làm xấu đi hình ảnh vận tải công cộng của TP.HCM. Quan điểm của cơ quan công an là sẽ xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ vị đại diện, kết quả điều tra ban đầu của Công an phường 12 xác định, sáng 27/10, anh H. chở vợ con (con khoảng 9 tháng tuổi) bằng xe gắn máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, hướng từ công viên Lê Văn Tám về đường 3 tháng 2.

Do chở con nhỏ nên anh H. điều khiển xe với tốc độ khá chậm và rất cẩn trọng. Khi lưu thông đến khu vực vòng xoay Dân Chủ (quận 3, TP. HCM) thì xe buýt số 10 tuyến Suối Tiên - Bến xe Miền Tây do tài xế Phạm Hồng Tư điều khiển va chạm với xe gắn máy của anh H..

Do bức xúc vì cách điều khiển xe buýt của Tư nên anh H. yêu cầu Tư xuống nói chuyện. Tại đây, anh H. và Tư đã xảy ra cự cãi, do Tư không nhận lỗi. Cự cãi một hồi, anh H. điều khiển xe chở vợ con bỏ đi. Hậm hực với những lời chửi mắng của anh H., Tư liền nhảy lên xe buýt rồi điều khiển xe đuổi theo.

Hình ảnh tài xế xe buýt cầm dao đâm anh H

Hình ảnh tài xế xe buýt cầm dao đâm anh H được ghi lại. Ảnh Dân trí

Chạy được khoảng vài trăm mét thì xe buýt chạy song song với xe của anh H. và Tư cố ý ép xe anh H. cho té ngã. Lo sợ vợ con gặp phải nguy hiểm, anh H. cho xe chạy sát lề rồi dừng lại. Thấy xe máy dừng, Tư cũng dừng xe theo. Phẫn nộ với hành vi của Tư, anh H. dựng xe rồi bước lên xe buýt để nói chuyện phải trái với Tư.

Khi vừa nói được vài câu thì Tư bất ngờ rút dao (dài khoảng 10cm) đâm nhiều nhát vào người anh H.. Bị đâm trúng người, máu chảy nhiều, anh H. gắng gượng bỏ chạy, Tư tiếp tục cầm dao đuổi theo. Thấy nhiều người dân chạy đến, Tư nhảy lên xe buýt rồi phóng xe bỏ chạy.

Về phần anh H., khi chạy được một đoạn thì anh đổ gục xuống đường. Một số người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa anh H. đến bệnh viện 115 cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên anh H. giữ được tính mạng.

“Sau khi nhận được thông tin trình báo từ vợ anh H., Công an phường 12 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi xác định Tư là hung thủ, cơ quan công an liền triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tư khai nhận do bản thân nóng nảy, không làm chủ được hành vi nên mới rút dao đâm anh H.. Tư cho rằng, nguyên nhân khiến Tư gây án là do vô tình xảy ra va chạm giao thông với anh H. ở trên đường.

Xác định thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường 12 đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng cho Công an quận 10 tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Cũng theo thông tin từ Công an phường 12, do sức khỏe nạn nhân vẫn còn yếu nên cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành lấy lời khai. Trong vài ngày tới, khi tình trạng sức khỏe của nạn nhân tốt hơn, cơ quan công an sẽ làm việc với anh H. để có cơ sở xử lý hành vi của Tư.

Chấm dứt hợp đồng lao động với tài xế đâm người sau va chạm giao thông

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận này, ông Đậu An Phúc, Giám đốc trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết: “Tôi đã nắm được thông tin về vụ việc. Vụ việc này là vô cùng đáng tiếc và hành vi phạm tội của tài xế Tư là đáng lên án”.

Theo lời ông Phúc thì tài xế Tư không phải là nhân viên chính thức của Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM mà là nhân viên hợp đồng của hợp tác xã xe khách Quyết Thắng.

Hợp tác xã này có hợp đồng chạy dịch vụ xe buýt với trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM. Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM đã tổ chức họp và đề nghị Hợp tác xã xe khách Quyết Thắng chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tư.

“Cá nhân tôi thấy rằng, với hành vi vi phạm như vậy, tài xế Tư không xứng đáng là tài xế của hệ thống xe công cộng tại TP.HCM. Tôi sẽ đồng tình với quan điểm phải xử lý nghiêm, theo đúng quy định pháp luật đối với tài xế Tư”, ông Phúc nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện hợp tác xã xe khách Quyết Thắng cũng cho hay: “Tư vào làm việc tại hợp tác xã được một thời gian. Trong thời gian làm việc, Tư chưa từng để xảy ra sai phạm nào. Đặc biệt, Tư chưa từng gây ra vụ va chạm nào.

Thế nhưng, việc Tư giở thói côn đồ, đâm người xảy ra va chạm giao thông với mình là hoàn toàn sai trái, cần kịch liệt lên án. Do sai phạm quá nghiêm trọng nên hợp tác xã đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động”.

Nạn nhân vẫn hoảng loạn Chia sẻ với PV, chị T. (vợ anh H.) phẫn nộ nói: “Tôi không ngờ tài xế xe buýt lại có thói côn đồ, hung hăng như vậy. Đã gây ra va chạm mà tài xế này còn cầm dao đâm người thì tôi không thể tưởng tượng được. Sau khi bị đâm, anh H. vô cùng hoảng loạn. Tôi mong cơ quan chức năng phải nghiêm trị hành vi phạm tội của Tư”.

Dù vẫn còn mệt mỏi, đau đớn, anh H. chia sẻ: “Sức khỏe của tôi đã tạm ổn định nhưng tinh thần thì chưa hết hoảng loạn. Thật sự tôi không ngờ là tài xế Tư có thể gây ra chuyện động trời như vậy”.

Thu Hiền
Theo Đời sống pháp luật