Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:37
RSS

Vĩnh Phúc: Tài xế lái xe tải chở người đám hỏi có thể bị xử phạt?

Thứ tư, 09/11/2016, 07:31 (GMT+7)

Mới đây, hình ảnh đám hỏi di chuyển bằng xe tải ở Vĩnh Phúc đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là những bạn trẻ. Tuy nhiên, hành động “chơi trội” này của chú rể được cho là vi phạm luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, trong Khoản 2, Điều 24 về Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ có nêu:

Chiếc xe đầu kéo được trang trí để phục vụ đám hỏi

Chiếc xe đầu kéo được trang trí để phục vụ đám hỏi. Ảnh Tiền Phong

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm chở người trên thùng xe trái quy định; để người nằm, ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy.

Tại Điều 5 của Nghị định 14/2003/NĐ/CP cũng quy định rõ xe ô tô chở hàng chỉ được phép chở người trong một số trường hợp sau và phải có thùng cố định để chở bảo đảm an toàn:

1. Chở người đi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đi làm nhiệm vụ; chở người bị tai nạn đi cấp cứu.

Có ít nhất 5 xe tải tham gia vào lễ ăn hỏi lạ ở Vĩnh Phúc

Có ít nhất 5 xe tải tham gia vào lễ ăn hỏi lạ ở Vĩnh Phúc. Ảnh Tiền Phong

2. Chở công nhân đi duy tu, bảo dưỡng đường bộ; chở người đi thực hành lái xe trên xe tập tái; chở người đi diễu hành theo đoàn.

3. Chở người giải tỏa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Và chở người trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, tại điều 29, Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ, về xử phạt người điều khiển xe ô tô tải vi phạm giao thông đường bộ đã quy định rõ: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (và bị đánh dấu số lần vi phạm) trên Giấy phép lái xe với hành vi vi phạm "chở người trên thùng xe trái quy định".

Như vậy, với việc dùng xe đầu kéo, xe 3 chân để chở người trong đám hỏi của cặp đôi ở Vĩnh Phúc đã vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ và có thể bị xử phạt nguội.

Tuy nhiên, từ những hình ảnh trên mạng xã hội cũng như clip quay lại cảnh xe chạy đều không rõ BKS của những xe tham gia đám hỏi trên.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 8/11, phóng viên báo Tiền Phong liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thông tin về việc xử phạt xe vi phạm, tuy nhiên đơn vị chưa nhận được hồi âm.

Trước đó, ngày 7/11, ít nhất 2 xe đầu kéo và 3 xe 5 chân chở người cùng bàn, ghế, đồ lễ ăn hỏi di chuyển từ xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc đến huyện Vĩnh Tường (cùng tỉnh Vĩnh Phúc). 

T.N
Theo Tiền phong