Thứ tư, 24/04/2024 | 20:51
RSS

Bệnh nhân tâm thần sát hại người thân: Khi tình thương biến thành bi kịch!

Thứ năm, 01/12/2016, 13:48 (GMT+7)

Đã từng có không ít vụ việc người tâm thần giết người thân trong gia đình gây rúng động dư luận mà mới đây nhất là vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang.

Thảm sát 4 người ở Hà Giang

Sáng 1/12/2016, dư luận xôn xao hay tin đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đã gây ra vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang mà các nạn nhân đều là người thân của nghi phạm. Đáng nói, nhiều khả năng đây là một vụ án người tâm thần giết người bởi Phù Minh Tuấn từng có tiền sử mắc bệnh này.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 ngày 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, Tuấn bị tình nghi cầm dao sang chém ông Phù Láo Tả (59 tuổi) và cháu Phù Thị Nguyệt (2 tuổi). Sau đó, tên này tiếp tục được cho đã cầm dao tấn công bà Tải Thị Mở (51 tuổi) và anh Phù Láo Sán (26 tuổi).

Người tâm thần giết người 1

Vụ thảm sát 4 người ở Hà Giang là trường hợp mới nhất người tâm thần giết người. Ảnh PL+

Phát hiện vụ thảm sát kinh hoàng, anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi), là dân quân xã lập tức đến hiện trường thì cũng bị Tuấn cầm hung khí chém. Theo lực lượng chức năng, 4 người xấu số đã tử vong trong vụ thảm sát ở Hà Giang gồm: Phù Láo Tả, Phù Thị Nguyệt, Tải Thị Mở và Phù Văn Thịnh. Riêng anh Phù Láo Sán đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đáng chú ý, nghi phạm có quan hệ gia đình với những nạn nhân tử vong. Vị chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho biết nghi can 32 tuổi bị tâm thần. Đồng thời, Phù Minh Tuấn chính là đối tượng mắc bệnh tâm thần giết người vào ngày 6/1/2015, mà nạn nhân là con trai ruột mới 5 tuổi của y.

Thảm sát 7 người ở Gia Lai

Trước khi xảy ra vụ thảm sát tại Hà Giang, dư luận từng không ít lần bàng hoàng về những trường hợp bệnh nhân tâm thần giết người thân.

Cụ thể vào khoảng 9h ngày 23/8/2015, Vũ Văn Đản (SN 1976, huyện Chư Prông, Gia Lai) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Lan (1983) sang nhà ông Lê Trung Dũng (hàng xóm) đòi nợ nhưng không được. Trên đường về, bực tức vì cãi nhau với vợ, Đản cầm dao rựa đuổi chém vợ và con nhưng không được.

Đản tiếp tục cầm dao rựa chém bà Nguyễn Thị Liên (1974, cạnh nhà Đản), ông Đặng Đình Vấn (1958, trú cùng thôn), chị Lê Thị Thơm (1982, trú cùng thôn – là em dâu của Đản) và cháu Vũ Thị Vân (2006, con gái chị Thơm, cháu ruột của Đản) khiến 4 người này tử vong.

Người tâm thần giết người 2

Bệnh nhân tâm thần giết người trong vụ thảm sát 7 người ở Gia Lai tháng 8/2015. Ảnh Người Lao Động

Bên cạnh đó Đản còn gây thương tích cho 3 người khác là anh Vũ Văn Tuyên (1984, em ruột Đản), anh Vũ Công Doanh (1983) và bà Nguyễn Thị Minh (1963). Đến 17h15 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Đản và thu giữ 2 con dao rựa mà đối tượng sử dụng để gây án.

Sau một thời gian giám định, lực lượng chức năng kết luật Vũ Văn Đản mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức mất hẳn khả năng nhận thức, mà chỉ hạn chế khả năng nhận thức, nên vẫn sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người”.

Tuy nhiên, bị can này được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do "Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình".

Con tâm thần vác búa sát hại cả nhà

Hồi tháng 4/2015, người dân tỉnh Vĩnh Phúc bị sốc khi hay tin một vụ án người tâm thần giết cả nhà xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 4h30 rạng sáng 29/4/2015, người dân đi ngang qua cổng nhà và phát hiện ông Đặng Văn Hợp (61 tuổi, trú tại thôn La Bì, xã Đông Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm chết tại cổng nhà. Ngay cạnh thi thể ông Hợp, là bà Phạm Thị Phần (60 tuổi) - vợ ông Hợp, trên người có nhiều vết thương do búa gây ra.

Kinh hoàng hơn, những người này phát hiện anh Đặng Văn Lý (31 tuổi) con trai ông Hợp, trong tình trạng thoi thóp. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Lý không qua khỏi.  Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc búa loại 5kg dính máu, đặt dưới nền nhà.

Người tâm thần giết người 3

Hiện trường nơi xảy ra vụ con bị tâm thần giết cả nhà ở Vĩnh Phúc tháng 4/2015. Ảnh CAND

Cạnh đó là nơi Đặng Duy Điền (28 tuổi), con trai út của ông Hợp nằm ngủ. Đặc biệt, trên chiếc áo đang mặc của Điền vào thời điểm đó thấm đầy máu. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác nghi phạm gây ra vụ thảm sát trên là Đặng Ngọc Điền.

Được biết, cả hai người con trai của ông Hợp là Lý và Điền đều bị tâm thần từ nhiều năm nay. Trong nhà, Điền có dấu hiệu bệnh nặng hơn cả, mặc dù được chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Gia đình cũng đưa Điền đi trại tâm thần, nhưng Điền thường tìm cách trốn về nhà.

Mỗi khi lên cơn tâm thần, Điền thường đập phá mọi đồ đạc, thậm chí lao vào tấn công bố mẹ, anh chị  ruột hay bất cứ người nào khác. Trước ngày xảy ra vụ thảm án con tâm thần giết cả nhà, gia đình ông Hợp cũng đã nhiều lần suýt chết vì bị Điền đánh.

Tạm kết

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều vụ việc người tâm thần giết người mà đa phần nạn nhân đều có quan hệ thân thích với hung thủ. Thiết nghĩ, các gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần cần đưa người bệnh tới cơ sở y tế để điều trị, khám chữa bệnh thích hợp. Nếu cần thiết, nên chấp nhận cách ly người bệnh để tình thương không biến thành bi kịch.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus