Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:01
RSS

HLV Việt Nam và Myanmar nói gì sau trận đấu trên sân Mỹ Đình?

Thứ tư, 04/01/2023, 07:02 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo hài lòng với trận thắng của tuyển Việt Nam trước Myanmar và giành vé vào bán kết AFF Cup.

ĐT Việt Nam kết thúc hành trình tại vòng bảng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ở ngôi nhất bảng B, đoạt vé vào Bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là Indonesia- đội tuyển xếp thứ nhì bảng A.

Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào tối ngày 6/1. Do thời gian gấp rút nên ngay sau trận đấu với Myanmar, thầy trò HLV Park Hang Seo đã ra thẳng sân bay để di chuyển sang xứ vạn đảo. Đội sẽ nghỉ đêm tại TP.HCM và đáp chuyến bay đi Jakarta vào 10h30 sáng nay ngày 4/1.

Chia sẻ trong phòng họp báo, HLV Antoine Hey nói nhanh gọn: "Myanmar lẽ ra có thể giành kết quả tốt hơn như thế này. Chúng tôi có những cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Chúng tôi hơi tiếc khi phải nhận những bàn thua dễ dàng. Các cầu thủ của chúng tôi cũng quá mệt mỏi. Tôi xin chúc mừng tuyển Việt Nam".

Nhà cầm quân người Đức tiếp tục: "Tháng 2, các giải quốc nội Myanmar sẽ khởi tranh, chúng tôi sẽ sớm làm việc để chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho đội U23 để dự SEA Games 32.

Có thể tôi sẽ gọi khoảng 25 – 30 cầu thủ, bao gồm cả những gương mặt dự AFF Cup 2022 này. Tuyển Việt Nam không hẳn thực sự tốt, nhưng vẫn thắng 3-0 ở trận này, tôi nghĩ họ có thể đánh giá đúng sức mạnh của mình ở bán kết. Mọi thứ đều khá mở lúc này. Họ cần phải cố gắng hơn nữa".

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho hay: "Các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu hết mình trong 4 lượt trận vòng bảng vừa qua. Thành tích bất bại và giữ sạch lưới ở vòng bảng là kết quả xứng đáng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam" - HLV Park Hang Seo đánh giá về các học trò.

HLV Việt Nam và Myanmar nói gì sau trận đấu trên sân Mỹ Đình
HLV Park Hang Seo hài lòng với trận thắng trước Myanmar sân Mỹ Đình

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng tuyển Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu đề ra ở trận hòa Singapore. Ông Park phân trần: "Tôi đã phải xoay tua đội hình vì lo ngại các cầu thủ bị chấn thương khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở Singapore. Đó là trận duy nhất chúng tôi không đạt được mục tiêu giành chiến thắng đề ra trước đó".

Nói về đối thủ sắp tới ở bán kết, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết: "Indonesia là đương kim á quân AFF Cup. Họ có nhiều thay đổi ở giải đấu kỳ này khi sở hữu thêm cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và thể lực tốt. Indonesia sẽ là đối thủ rất khó chịu, lại còn được đá trên sân nhà ở trận lượt đi nên sẽ không dễ bị khuất phục. Từ ngày làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua Indonesia. Tôi tự tin Việt Nam có thể thắng họ ở bán kết".

Sau các lượt trận vòng bảng, đội tuyển Việt Nam có 10 điểm. Dù vậy, HLV Park Hang Seo chưa thực sự hài lòng: "Đội tuyển chỉ đạt được mục tiêu về tỷ số ở ba trận đầu, trong đó có trận hòa 0-0 trên sân cỏ nhân tạo ở Singapore - trận mà tôi thay nhiều vị trí vì lo ngại rủi ro chấn thương, còn riêng trận thắng hôm nay thì không đạt. Nhưng sau cùng, tuyển Việt Nam cán đích đầu bảng sau bốn trận. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức".

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại