Thứ năm, 25/04/2024 | 15:36
RSS

HLV Phạm Minh Đức tố cầu thủ CLB TP.HCM 'ăn vạ'

Thứ tư, 04/11/2020, 14:44 (GMT+7)

HLV Phạm Minh Đức đã kịch liệt lên án hành vi không đẹp của các cầu thủ CLB TP.HCM sau trận đấu trên sân Thống Nhất.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong khuôn khổ vòng đấu áp chót của nhóm đua vô địch V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh đã có màn tranh tài trên sân Thống Nhất. Hai đội thi đấu cởi mở và cống hiến cho người hâm mộ một mà dượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Khép lại 90 phút tranh tài, chủ nhà TP.HCM giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, trong khi đội khách tới từ miền Trung nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua ở giai đoạn hai của V.League.

HLV Phạm Minh Đức lên án hành vi không đẹp của CLB TP.HCM
HLV Phạm Minh Đức lên án hành vi không đẹp của CLB TP.HCM 

Chia sẻ với báo giới sau trận, thuyền trưởng đội bóng HL Hà Tĩnh Phạm Minh Đức nói: "Trận đấu hôm nay, hai đội chơi rất cởi mở trong 70 phút đầu tiên. Thế nhưng, càng về cuối, các cầu thủ TP.HCM tự nhiên cứ lăn đùng ra sân ngã. Trong 15 phút cuối, cầu thủ của họ cứ nằm ra, làm khán giả không hài lòng.

Đội Hà Tĩnh rất ít khi nằm sân để tự nâng tầm bản thân, nâng tầm bóng đá Việt Nam nhưng đây họ lại cứ nằm sân liên tục. CLB TP.HCM thua xa Than Quảng Ninh, Sài Gòn. Họ chơi theo ý đồ chứ không nằm ra. TP.HCM cứ đá như vậy không vô địch được đâu!".

Khi được hỏi về thể thức thi đấu của V.League ở mùa giải tới, ông Đức nêu quan điểm: "Theo tôi, V.League nên đá theo thể thức cũ sẽ tốt hơn. Còn nếu đá theo thể thức này thì chỉ có những đội mạnh, dày về lực lượng mới có ưu thế. Sắp tới, chúng tôi sẽ lên những phương án để chuẩn bị cho mùa sau, trong đó có việc thanh lọc lại đội hình".

Dù giành chiến thắng nhưng đội bóng Sài thành vẫn nằm trong Top cuối của nhóm A, bởi họ đã sớm hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch từ nhiều vòng đấu trước. Khép lại V.League 2020 nhiều cầu thủ trụ cột của đội bóng này cũng chính thức hết hợp đồng như Phi Sơn, Công Phượng... và chưa rõ có gia hạn hợp đồng với đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng hay không.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN