Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:31
RSS

Tiền đạo Việt kiều bị ông Park ‘bỏ rơi’ tỏa sáng tại Thụy Điển

Thứ tư, 04/11/2020, 10:37 (GMT+7)

Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng tại giải hạng Nhì Thụy Điển, giúp đội bóng chủ quản có cơ hội thăng hạng.

Với chuỗi 10 trận bất bại tại giải hạng Nhì Thụy Điển, đội bóng của tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng Egersund từ chỗ chỉ loanh quanh ở giữa BXH, Egersund đã vươn lên đứng thứ hai, vị trí được tham dự trận play-off tranh vé thăng hạng.

Lúc này, tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng khi chân sút cao 1m84 ghi 7 bàn trong 8 trận đấu gần nhất góp công vào sự thăng tiến của đội bóng chủ quản và nhận được sự đánh giá cao của HLV đội bóng.

Còn 2 vòng đấu trước mắt, nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội, Alex Đặng và đồng đội sẽ đoạt được tấm vé dự trận play-off giành quyền thăng hạng. Đây là chiến tích có thể nói là đi vào lịch sử Egersund.

Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng
Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng tỏa sáng tại giải Thụy Điển

Alex Đặng vẫn luôn chờ cuộc gọi từ HLV Park Hang Seo. HLV Hàn Quốc từng sang tận châu Âu "xem giò" cậu học trò vào năm 2019 nhưng chưa có thêm động thái gì. Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn đang trong cơn khát tiền đạo cắm. Thầy Park cần thêm các nhân tố mới và đó là cơ hội dành cho Alex Đặng.

Hiện tại thu môn Filip Nguyễn vẫn chưa hoàn thành xong quá trình nhập tịch Việt Nam khi thiếu thẻ cư trú, tuy vậy dịp Tết tới đây khả năng thủ môn Việt kiều Séc gốc Hải Phòng sẽ hoàn thành các bước và chính thức trở thành công dân Việt Nam và có cơ hội cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung vào trung tuần tháng 11 tới đây, khi giải bóng đá V.League chính thức khép lại. Theo giới chuyên môn HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới đang có phong độ cao tại giải vô địch quốc gia.

Trước đó có nguồn tin khẳng định, chiến lược gia Hàn Quốc dự định gọi trên dưới 40 cầu thủ lên tuyển qua đó sàng lọc dần tiếp tục theo dõi thêm các nhân tố mới ở các giải trong nước để bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế diễn ra trong năm 2021 như AFF Cup và vòng loại World Cup 2022

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN