Thứ tư, 24/04/2024 | 04:56
RSS

HLV Nam Định nói lời 'tri ân' CĐV vì đã đội mưa đến sân cổ vũ

Thứ sáu, 16/10/2020, 09:34 (GMT+7)

CLB DNH Nam Định đã có trận "thủy chiến" với Đà Nẵng và giành chiến thắng tối thiểu. Đội bóng thành Nam đã hơn đội cuối bảng đến 8 điểm và cơ hội trụ hạng đã mở toang phía trước.

Sự kiện:
V.League 2020

Như Tin tức thể thao đã đưa, DNH Nam Định đã đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số tối thủ ở lượt trận thứ 2 lượt về V.League qua đó có lần thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng trước đối thủ này ở mùa giải năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, HLV trưởng Phạm Hồng Phú của CLB DNH Nam Định không giấu được niềm vui, bởi chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam có cơ hội lớn ở lại với sân chơi V.League. Hiện tại, đội chủ sân Thiên Trường đứng ở vị trí thứ 12 với 17 điểm, hơn Quảng Nam 8 điểm bởi ở trận đấu sớm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công để thua CLB Thanh Hóa với tỷ số 1-2.

"Không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của các thành viên CLB Nam Định lúc này. Chúng tôi biết ơn các khán giả đã cất công đến sân ủng hộ đội bóng dù thời tiết mưa to gió lớn. Còn lúc này chúng tôi chưa thể nói trước về việc trụ hạng, sắp tới chúng tôi còn trận làm khách trên sân Quảng Nam", HLV Phạm Hồng Phú chia sẻ.

HLV Phạm Hồng Phú hài lòng với chiến thắng của Nam Định
 Nam Định sáng cửa trụ hạng sau chiến thắng trước Đà Nẵng

Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra thất vọng khi đội bóng của ông có lần thứ hai liên tiếp thua trận trước chủ nhà Nam Định: 

“Lẽ ra trận đấu này nên dừng ngay từ hiệp 1, bởi vì bóng không thể lăn được trên sân. Nếu mặt sân khô, chúng tôi đã có bàn thắng trước rồi. Dù sao chúng tôi cũng chấp nhận cuộc chơi, các học trò của tôi cũng chiến đấu hết sức”, ông Đức nói tiếp.

Trong một trận thủy chiến như thế này, đội bóng nào tận dụng được cơ hội tốt hơn thì đội ấy chiến thắng thôi. Chứ nếu bảo đội nào có cầu thủ tốt hơn thì thắng là không đúng. Đội tôi không thể chơi như ý muốn, CLB Nam Định cũng có chiến thuật gì đâu, họ đưa Đỗ Merlo xuống đá trung vệ cũng chỉ để chống bài bóng bổng của chúng tôi.

Các cầu thủ của tôi không quen đá với thời tiết như thế này. Thời tôi còn là cầu thủ, tôi quá quen rồi. Nói không quá chứ chính sân trơn bóng ướt là sở trường của tôi vì tôi càn lướt được, tỳ đè được", HLV Lê Huỳnh Đức cho hay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN