Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:38
RSS

Sau Công Phượng, Minh Vương cũng sớm chia tay V.League

Thứ ba, 13/10/2020, 15:29 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, vệ Trần Minh Vương sẽ chính thức làm khán giả ở phần còn lại của V.League vì chấn thương.

Sự kiện:
V.League 2020

Tiền vệ Trần Minh Vương gặp chấn thương ở đầu gối trước trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 13 giai đoạn một V.League và không thể ra sân ở trận gặp Viettel FC của HAGL mới đây.

Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ kết luận Minh Vương đã bị bong dây chằng chéo đầu gối trái. Dự kiến cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian từ 1-2 tháng đồng nghĩa với việc chính thức chia tay V.League 2020 bởi giải đấu này sẽ khép lại vào trung tuần tháng 11 tới.

Hiện tại, Minh Vương đang được điều trị tại trụ sở VFF dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Ju Young, người từng có nhiều năm kinh nghiệm điều trị chấn thương cho các cầu thủ Việt Nam như Xuân Trường, Đình Trọng, Duy Mạnh...

Ở mùa giải trước, Minh Vương là nhân tố quan trọng bậc nhất của HAGL. Anh là chân sút nội xuất sắc nhất với 12 pha lập công và chỉ kém Pape Omar (Hà Nội) và Bruno (Viettel) 3 bàn thắng trong danh sách Vua phá lưới.

Minh Vương cũng sớm chia tay V.League
Minh Vương sớm chia tay V.League vì chấn thương

Một cầu thủ khác xuất thân từ HAGL là Công Phượng cũng vừa mới nói lời chia tay với giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam vì chấn thương ngón chân.

Cụ thể, sau khi tiến hành các bước kiểm tra y tế, Công Phượng được xác định bị gãy ngón chân cái, cần từ 6-8 tuần để hồi phục. Điều này cũng đồng nghĩa chân sút này đã sớm nói lời chia tay V.League, bởi giải đấu này sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 11 tới.

Nếu nghỉ hết mùa giải, Công Phượng xem như hết hợp đồng với CLB TP.HCM. Theo thỏa thuận của hai bên, Công Phượng thi đấu theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2020. Sau đó, anh trở lại HAGL và chờ đợi vào các quyết định của bầu Đức. Công Phượng có hợp đồng thi đấu với lò đào tạo HAGL cho tới hết 28 tuổi, các cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL cũng có ràng buộc tương tự với trung tâm này.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN