Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:16
RSS

HLV Lee Tae Hoon khen Tuấn Anh, lo cho Văn Toàn sau trận thắng Quảng Nam

Thứ bảy, 18/07/2020, 07:49 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Lee Tae Hoon ngợi khen cặp đôi Tuấn Anh, Văn Toàn và hài lòng với kết của trận đấu.

Ở vòng 10 giải bóng đá V.League 2020, CLB HAGL đã xuất sắc đánh bại đối thủ Quảng Nam với tỷ số 3-1 trên sân nhà Pleiku với những pha lập công của Văn Thanh, Tuấn Anh và Chevaughn Walsh. Với việc giành được 3 điểm, đội bóng của bầu Đức đã vươn lên nhóm đầu trên bảng xếp hạng và khiến đối thủ chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Dù không trực tiếp lập công nhưng Văn Toàn bên phía đội chủ nhà là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo này người đã kiến tạo cả 3 bàn thắng của HAGL và thi đấu năng nổ thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng trên sân trong suốt 90 phút bóng lăn.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Lee Tae Hoon ngợi khen Tuấn Anh và tỏ ra lo lắng cho thể lực của Văn Toàn: "Tuấn Anh hôm nay ghi bàn, tình huống giúp đội bóng tốt lên. Với phong độ hiện tại, Tuấn Anh sẽ còn tiến bộ. Văn Toàn luôn chăm chỉ trong luyện tập và thi đấu. Hôm nay, Toàn giúp HAGL kiếm quả penalty. Từ đầu mùa, Văn Toàn luôn ra sân nên tôi lo cho thể lực cậu ấy. Ban huấn luyện sẽ có tính toán hợp lý với Văn Toàn".

HLV Lee Tae Hoon khen Tuấn Anh lo cho Văn Toàn sau trận thắng Quảng Nam
HLV Lee Tae Hoon khen Tuấn Anh sau trận thắng Quảng Nam

Về tân binh Anh Đức, HLV Lee Tae Hoon nói: "Tôi cần theo dõi kỹ hơn về thể lực của Anh Đức. Có một điều tôi không lo lắng về Anh Đức, vì cậu ấy rất chuyên nghiệp. Tôi tin Anh Đức sẽ có đóng góp cho HAGL. Tùy vào thể lực và phong độ của Anh Đức, ban huấn luyện sẽ tính toán. Điều đặc biệt là HAGL bao gồm nhiều cầu thủ trẻ. Anh Đức giúp đỡ toàn đội không chỉ về chuyên môn, mà còn ở cách sinh hoạt".

Về lý thuyết, HLV Lee Tae Hoon có thể sử dụng Anh Đức ở trận làm khách của Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 11 cuối tuần tới. Dẫu vậy, chiến lược gia Hàn Quốc vẫn chưa quyết định có sử dụng cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ở vòng tới hay không, khi Chevaughn Walsh vẫn có được phong độ làm bàn khá tốt trong thời gian vừa qua.

Trong khi Anh Đức vẫn chưa có được thể lực tốt nhất khi đã trải qua tới gần nửa năm chưa thi đấu chuyên nghiệp và cũng vừa bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN