Thứ tư, 24/04/2024 | 19:43
RSS

Lộ lý do tiền đạo Anh Đức chọn số áo 'lạ' ở CLB HAGL

Thứ tư, 15/07/2020, 13:34 (GMT+7)

Tiền đại Anh Đức đã có mặt tại HAGL và tham gia tập luyện cùng đội bóng mới chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của V.League 2020. Cầu thủ này sẽ mang số ao 61 khá lạ lẫm.

Sáng qua 14/7, CLB bóng đá HAGL xác nhận việc chiêu mộ thành công tiền đạo Nguyễn Anh Đức trong giai đoạn tới của V.League 2020. Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ trình làng người hâm mộ trong màu áo HAGL ở vòng đấu thứ 11 V.League ở chuyến làm khách của đội bóng phố Núi trước Thanh Hóa FC.

Về quyết định tái xuất sân cỏ đầy bất ngờ này, Anh Đức viết: "Mỗi hành trình và hoàn cảnh đều khác nhau. Nhưng, có một điều trước giờ Đức luôn mang theo mình, đó là đừng bao giờ dừng lại khi mình vẫn có thể bước tiếp.

Hằng ngày, như các bạn đã biết thì Đức vẫn kiên trì tập luyện bởi lẽ tình yêu dành cho trái bóng, dành cho sân cỏ nó đã ăn sâu vào máu mình rồi. Và mọi nỗ lực, cố gắng của Đức cũng đã được trở lại sân cỏ. Một bến đỗ mới, một khởi đầu mới. Chưa bao giờ là muộn nếu như bản thân mình luôn biết cố gắng".

Tiền đạo Anh Đức chọn số áo lạ ở CLB HAGL
Tiền đạo Anh Đức chọn số áo 61 khá lạ ở CLB HAGL

Theo Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh: "Anh Đức sẽ được đăng ký thi đấu vào ngày 21/7 khi thị trường chuyển nhượng V.league 2020 mở cửa. Anh Đức sẽ chơi cho HAGL từ giai đoạn 2 với số áo 61. Với sự xuất hiện của Anh Đức trên hàng công cùng với Văn Toàn, Walsh, chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn, đấu pháp chiến thuật", theo Dân Việt.

Theo tìm hiểu, sở dĩ Anh Đức mang số 61 vì ở HAGL bởi số 11 đã thuộc về tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh. Với số áo 61, Anh Đức vẫn giữ được một số 1, và 61 còn có ý nghĩa là biển xe của Bình Dương – quê hương tiền đạo này.

Theo một số nguồn tin, việc HAGL ký hợp đồng với Anh Đức xuất phát từ "gợi ý" của HLV Pack Hang Seo. Anh Đức vốn là học trò cưng của chiến lược gia người Hàn. Nếu vẫn thể hiện được phong độ trong màu áo đội bóng phố Núi cựu cầu thủ Bình Dương có thể sẽ được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN