Thứ năm, 25/04/2024 | 16:31
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Ông Park sợ thua, đá thực dụng quá rồi'

Thứ tư, 20/11/2019, 11:04 (GMT+7)

HLV Lê Thụy Hải cho rằng thầy Park bắt đầu sợ thua, nên không còn sự phóng khoáng và dám thử nghiệm cái mới.

HLV Lê Thụy Hải Ông Park đá thực dụng quá rồi

HLV Lê Thụy Hải

Tối qua, trận “Siêu kinh điển” của khu vực Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Với kết quả hòa 0-0, Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu với 11 điểm, hơn đội thứ 2 là Malaysia 2 điểm, Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 3 nhưng cũng đã có 8 điểm.

Chia sẻ trên Trí thức trẻ sau trận Việt Nam hòa Thái Lan 0-0, HLV Lê Thụy Hải cho rằng thầy Park bắt đầu sợ thua, nên không còn sự phóng khoáng và dám thử nghiệm cái mới. 

HLV Lê Thụy Hải nhận xét về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, hay cả trước UAE hôm 14/11 vừa rồi:  “Tôi thì vẫn giữ quan điểm thầy Park là một HLV giỏi. Tôi không muốn phân tích lại trận đấu khi nó cũng xong rồi. Khán giả thì ai cũng có ý kiến riêng của họ, mình nói gì thì họ cũng chỉ theo ý họ thôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là ông Park bắt đầu sợ thua rồi. Ông Park đang bị áp lực thành tích của liên đoàn và người hâm mộ nên đá thực dụng quá rồi.

Hồi đá Asian Cup gặp Nhật, Iran, Iraq, Việt Nam có căng cứng thế đâu. Chơi thanh thoát và cũng có thể làm nên chuyện nếu may mắn chứ không phải vừa đâu. Còn 2 trận vừa rồi gặp đội mạnh thì chúng ta chơi khác. Chuệch chọac và căng cứng lắm. Chủ yếu là phá chiến thuật đối thủ rồi tìm cách phản công nhanh. Nói thật là 2 trận gặp UAE và Thái hôm nay chúng ta gặp may thôi”.

HLV Lê Thụy Hải Ông Park đá thực dụng quá rồi2

HLV Park Hang

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng tỏ ra không hài lòng về kết quả của trận đấu những chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cảm thấy tích cực khi có được 1 điểm trước người Thái.

"Với trường hợp của Tiến Dũng là tình huống khó nói. Tôi xem lại video và đó có vẻ là quyết định không chính xác. Việt Nam đã chuẩn bị kế hoạch để giành chiến thắng. Là một HLV, tôi luôn phải lấy chiến thắng làm mục tiêu. Ngày hôm nay, chúng ta đã không để đối thủ giành 3 điểm. Đó có thể coi là thành công.

Theo tôi biết thì năm 2015, chúng ta đã thua Thái Lan ở Mỹ Đình. Sau trận này chúng ta không còn dễ dàng thua người Thái nữa. Đó là điểm tích cực", HLV Park Hang-Seo bày tỏ.

Trận hòa với Thái Lan cũng chính là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2019. Trận đấu tiếp theo của HLV Park Hang Seo và các học trò ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2020 khi Việt Nam có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia.

Ngay sau trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang Seo cùng một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ bay vào TP.HCM để hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 sắp diễn ra tại Philippines.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN