Thứ năm, 25/04/2024 | 01:16
RSS

Quan chức bóng đá Thái Lan ngậm ngùi: 'Việt Nam quá may mắn'

Thứ tư, 20/11/2019, 10:15 (GMT+7)

Sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng không giấu nổi sự tiếc nuối vì cho rằng Thái Lan đã có màn trình diễn hay hơn Việt Nam.

Đúng như kỳ vọng của các CĐV, trận "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Dù cả hai đội đều chơi phòng ngự phản công nhưng vẫn có khá nhiều những cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Nếu như Thái Lan có một quả penalty bị Theerathon Bunmathan bỏ lỡ thì trung vệ Bùi Tiến Dũng của ĐT Việt Nam cũng có một bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Đánh giá một cách công bằng, Thái Lan là những người đã ít nhiều chơi nhỉnh hơn trong trận đấu hôm qua. Dù phải chịu sức ép rất lớn từ 4 vạn khán giả trên "chảo lửa" Mỹ Đình nhưng các học trò của HLV Akira Nishino vẫn chơi bóng với đúng bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Họ vượt trội hơn về số tình huống tấn công và số cú sút trúng khung thành và vì thế, một trận hòa là kết quả đáng tiếc đối với các CĐV Thái Lan.

Quan chức bóng đá Thái Lan ngậm ngùi: 'Việt Nam quá may mắn'
Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung. Ảnh: Internet

Sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng không giấu nổi sự tiếc nuối. Trả lời phóng viên của Siamsports, ông Somyot Poompanmoung cho biết: "Suốt 90 phút, Thái Lan rõ ràng là đội đã chơi hay hơn. Chỉ có điều, may mắn đã đứng về phía ĐT Việt Nam trong ngày hôm nay. Điều các cầu thủ cần làm lúc này là tập trung vào các trận đấu quan trọng tiếp theo".

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Akira Nishino cũng cho biết: “Trước trận đấu tôi biết rất nhiều khó khăn khi phải làm khách tại Mỹ Đình. Việt Nam xứng đáng được ngưỡng mộ. Họ phòng thủ chắc, phản công sắc bén. Tôi hài lòng về cầu thủ Thái Lan. Họ đã chơi tốt, có màn trình diễn tốt trước cầu thủ Viêt Nam.

Việt Nam tuyệt vời vô cùng. Việc Thái Lan đứng thứ 2 bảng G có nghĩa chúng tôi còn nhiều việc nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ là tuyển Việt Nam có thể giành nhiều kết quả tốt nữa ở bảng đấu này”, HLV Akira Nishino khen ngợi tuyển Việt Nam. 

Nhà cầm quân Nhật Bản cho hay thêm, trong giờ nghỉ giữa hiệp đã có những nhắc nhở học trò để làm tốt hơn trong 45 phút còn lại: “Tôi yêu cầu các cầu thủ giữ bóng, kiểm soát bóng và  đưa bóng sang hai bên cánh, chuyền ban bật nhiều hơn.

Để có thể có bàn thắng là công việc của cả tập thể. Tôi hy vọng nhưng trận tới chúng tôi có sự chuẩn bị về thể lực, chiến thuật để có thể làm được điều này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN