Thứ năm, 25/04/2024 | 19:02
RSS

Báo quốc tế ca ngợi Văn Lâm, chê Chanathip sau trận siêu kinh điển ĐNA

Thứ tư, 20/11/2019, 09:02 (GMT+7)

Tờ thể thao châu Á dành nhiều ngợi khen để nói về màn trình diễn của Đặng Văn Lâm và chê Chanathip thi đấu mờ nhạt.

Cũng như trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã bất phân thắng bại ở lần tái đấu trên sân Mỹ Đình tối 19/11. Hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng và tạm hài lòng với một điểm có được sau trận đấu này.

Cơ hội tốt nhất của Thái Lan là tình huống hỏng ăn trên chấm 11m của Theerathon ở phút thứ 29 của trận đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi bàn thắng của trung vệ Bùi Tiến Dũng không được trọng tài chính người Oman công nhận dù nó hoàn toàn hợp lệ.

Đánh giá về trận hòa giữa hai đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á, trang Fox Sports Asia đã chỉ ra 5 điểm đáng chú ý nhất của trận đấu này:

"Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hòa nhau 0-0 ở trận đấu lượt về tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả này khiến cục diện bảng G có chút ít sự thay đổi. Dưới đây là 5 điểm đáng chú ý của trận đấu này:

1. Đặng Văn Lâm xuất sắc cứu thua trên chấm 11m

Bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi trọng tài chính người Oman cho Thái Lan hưởng quả penalty sau tình huống phạm lỗi không rõ ràng của Đoàn Văn Hậu trong vòng cấm.

Theerathon Bunmathan là cầu thủ thực hiện cú sút 11m cho ĐT Thái Lan, nhưng tình huống đổ người chính xác của Đặng Văn Lâm đã giúp Việt Nam giữ vững được tỷ số ở trận đấu này.

2. Bàn thắng bị từ chối của ĐT Việt Nam

Một lần nữa trọng tài chính của trận đấu này đã hoàn thành tốt công việc của mình. Chỉ ít phút sau tình huống penalty hỏng ăn, ĐT Việt Nam đã đưa được bóng vào lưới của ĐT Thái Lan. Nhưng trọng tài chính người Oman đã từ chối bàn thắng, khi cho rằng trước đó, cầu thủ của Việt Nam đã phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng cấm địa.

Báo quốc tế ca ngợi Văn Lâm
Báo quốc tế ca ngợi Văn Lâm sau trận siêu kinh điển Đông Nam Á

3. Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ở những phút cuối cùng

Thái Lan là đội thi đấu tốt hơn ở những phút cuối trận. Họ tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là tình huống dứt điểm cận thành ở phút thứ 82.

Đầu tiên phải kể tới pha cản phá xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Sau tình huống đó, bóng tới chân của Ekanit Panya. Cầu thủ trẻ đã có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng Đoàn Văn Hậu đã dùng cả thân mình để cứu cho Việt Nam không phải nhận bàn thua.

4. Những ngôi sao mờ nhạt

Đã có nhiều sự kỳ vọng dành cho 2 ngôi sao của 2 đội tuyển là Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải, tuy nhiên họ lại không để lại ấn tượng ở trận đấu này.

Chanathip đã có một vài tình huống gây nguy hiểm cho ĐT Việt Nam nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Điều tương tự cũng xảy ra với Quang Hải khi anh chủ yếu di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho các đồng đội.

5. Thái Lan bị loại khỏi top 2

Tuyển Việt Nam là đội hài lòng với kết quả hôm nay nhiều hơn, khi họ vẫn giữ vững vị trí đầu bảng với 11 điểm. Trong khi đó ĐT Thái Lan đã mất vị trí thứ 2 vào tay Malaysia sau khi những chú hổ đánh bại Indonesia 2-0 trên sân nhà".

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Nishino tỏ ra hài lòng với kết quả hòa trước chủ nhà Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đội bóng của HLV Park Hang Seo: "Tôi hài lòng với kết quả này và màn trình diễn của các cầu thủ. Chặng đường còn dài, mục tiêu của tôi trong 3 trận đấu tiếp theo sẽ là giành tối đa điểm số. Thời gian còn rất dài, tôi hy vọng các cầu thủ có thể cải thiện được phong độ để đạt được mục tiêu này.

Việt Nam là đối thủ mạnh và xứng đáng được ngưỡng mộ. Họ có tinh thần tốt, phòng thủ chắc và có những đường phản công rất sắc. Bên cạnh đó, họ còn có những cầu thủ vô cùng xuất sắc. Nếu giữ vững tinh thần và lối chơi hiện tại, Việt Nam sẽ giành được kết quả thuận lợi ở những trận đấu tiếp theo".

Đánh giá về trận hòa với Thái Lan, HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo: “Tôi chẳng có ý kiến về tọng tài, nhưng ở tình huống mà trung vệ Bùi Tiến Dũng đưa bóng vào lưới Thái Lan tôi đã xem video, và có vẻ như trọng tài đã không bắt đúng. Rất khó đưa ra nhận xét chính xác”.

"Bóng đá luôn có tính phi hợp lý, không có trận nào hoàn hảo cả. Chúng ta phải tăng cường tập luyện để giảm thiểu sai sót. Tháng 3 năm sau mới có trận đấu, từ giờ tới đó tôi đánh giá lại các vị trí. Hiện nay tôi chưa có ý kiến gì”, thầy Park nói tiếp.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông không hài lòng về trân hoà: “Trận hôm nay tôi không hài lòng dù không thua. Tôi muốn thắng. Là HLV lấy chiến thắng làm mục tiêu và niềm vui. Tuy nhiên việc chúng ta không cho đối phương giành 3 điểm cũng đạt được 1/2 mục tiêu rồi. Tôi nghĩ từ nay chúng ta không có gì phải sợ người Thái nữa".

H.Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN