Thứ năm, 25/04/2024 | 19:11
RSS

‘Không thua ở Mỹ Đình, Thái Lan mới là đội có lợi thế hơn Việt Nam’

Thứ tư, 20/11/2019, 09:48 (GMT+7)

CĐV xứ Chùa vàng cảm thấy tiếc nuối khi đội nhà chỉ cầm hòa được tuyển Việt Nam và vẽ ra một kịch bản "như mơ" cho tuyển Thái Lan.

Không thua ở Mỹ Đình, Thái Lan mới là đội có lợi thế hơn Việt Nam

Theerathon Bunmathan không thắng được Đặng Văn Lâm. Ảnh: Tiền Phong

Tối 19/11, trận đấu Việt Nam - Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra hết sức kịch tính. Với kết quả hòa 0-0, Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu với 11 điểm, hơn đội thứ 2 là Malaysia 2 điểm, Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 3 nhưng cũng đã có 8 điểm.

Tuy nhiên, với việc không thua ở Mỹ Đình, người Thái coi như đã “chết đi sống lại” khi vẫn còn nguyên quyền tự quyết ở các vòng đấu tới.

Nhiều CĐV Xứ chùa vàng vẽ ra kịch bản rằng: “ Chúng ta sẽ thắng Malaysia và Indonesia trên sân nhà và hòa UAE ở sân khách. Khi đó, Thái Lan sẽ có 15 điểm, còn Việt Nam sẽ sảy chân trước Malaysia và UAE, nên cuối cùng ở bảng G, Thái Lan mới là đội đi tiếp chứ không phải đội đầu bảng Việt Nam”.

Tuy nhiên, đó chỉ là kịch bản, còn trên thực tế, đội tuyển Việt Nam vô cùng quyết tâm để giành chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại vào năm 2020.

Không thua ở Mỹ Đình, Thái Lan mới là đội có lợi thế hơn Việt Nam2

Bảng xếp hạng hiện tại của bảng G

HLV Akira Nishino rất hài lòng với trận hòa này vì đã cứu chiếc ghế của ông cũng như kéo Voi chiến từ miệng vực trở lại cuộc đua ở bảng G. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nishino nói: "Tôi hài lòng với kết quả này và màn trình diễn của các cầu thủ. Chặng đường còn dài, mục tiêu của tôi trong 3 trận đấu tiếp theo sẽ là giành tối đa điểm số. Thời gian còn rất dài, tôi hy vọng các cầu thủ có thể cải thiện được phong độ để đạt được mục tiêu này”.

Trận hòa với Thái Lan cũng chính là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2019. Trận đấu tiếp theo của HLV Park Hang Seo và các học trò ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2020 khi Việt Nam có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN