Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:39
RSS

Việt Nam tổn thất lực lượng sau trận hòa Thái Lan trên sân Mỹ Đình

Thứ tư, 20/11/2019, 09:46 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng mất trụ cột ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 sau trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 19/11.

Cũng giống như trận lượt đi, tuyển Việt Nam và Thái Lan đã bất phân thắng bại ở lần tái đấu trên sân Mỹ Đình tối 19/11, với kết quả hòa không bàn thắng. Với kết quả này, đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện đang chiếm lợi thế so với các đối thủ, khi tiếp tục giữ vững ngôi nhất bảng G với 11 điểm

Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm nhường vị trí nhì bảng cho Malaysia, đội đã có được 9 điểm sau trận thắng Indonesia ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Ở trận đấu này, tiền đạo Dangda bên phía Thái Lan có màn trình diễn khá mờ nhạt, không những vậy anh còn nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu người Oman và sẽ chính thức vắng mặt ở trận tiếp đón Indonesia trên sân nhà ở lượt trận thứ 6 do đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng kể từ đầu mùa giải.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng gặp tổn thất lớn khi mất Trọng Hoàng ở trận làm khách của Malaysia đầu năm 2020, ở lượt trận thứ 6. Cầu thủ của Viettel nhận thẻ vàng hết sức đáng tiếc trong trận hòa Thái Lan trong một pha ham bóng ở khu vực giữa sân.

Việt Nam, Thái Lan tổn thất lực lượng sau trận siêu kinh điển ĐNA
Trọng Hoàng có màn trĩnh diễn ấn tượng trước Thái Lan. Ảnh: Internet

Trọng Hoàng cùng Văn Hậu là "đôi cánh" ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Sự cơ động của bộ đôi này khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc này có được sự linh động cần thiết khi chuyển đổi chiến thuật phù hợp với từng đối thủ, từng thời điểm của trận đấu.

Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng là một trong hai cầu thủ được HLV Park Hang Seo chọn để cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Với sự bổ sung của Hoàng - Dũng, U22 Việt Nam lúc này chẳng khác gì đội tuyển quốc gia Việt Nam thu nhỏ và trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch SEA Games 30.

Mất Trọng Hoàng, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Văn Thanh thi đấu ở hành lang cánh phải ở trận làm khách của Malaysia ở lượt trận thứ 6, bởi đây chính là vị trí quen thuộc của hảo thủ gốc Hải Dương khi cầu thủ này chưa gặp chấn thương dây chằng, và từng rất được HLV Hàn Quốc tin dùng.

Theo lịch trình, ngay trong sáng nay (20/11), Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng cùng HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ bay vào TP.HCM để hội quân cùng U22 Việt Nam, sẵn sàng cho hành trình chinh phục chức vô địch SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Ba địa điểm diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nam ở SEA Games 30 là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Lagun. Cả 3 sân đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 đến ngày 11/12/2019. Đoàn Việt Nam tham dự với 627 VĐV trên tổng số 890 người đăng ký.

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN