Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:46
RSS

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tiếc cho các cầu thủ HAGL’

Thứ hai, 02/11/2020, 13:50 (GMT+7)

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, ở thời điểm hiện tại, đáng lẽ ra CLB HAGL phải là một thế lực ở V.League ở thời điểm hiện tại vậy mà thực tế lại ngược lại.

Sự kiện:
V.League 2020

Thay tướng đổi vậy có lẽ là câu nói không đúng với trường hợp của CLB HAGL. Kể từ ngày HLV Nguyễn Văn Đàn lên dẫn dắt đội bóng phố Núi thay thế cho HLV Hàn Quốc Lee Tae Hoon, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất và liên tục để thua ở 5 vòng đấu gần đây tại V.League trong đó có không ít các trận thua đậm trước các đối thủ ngang cơ.

Sau vòng đấu thứ 18,  đội bóng của bầu Đức hiện đang xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm đua vô địch với chỉ vẻn vẹn 20 điểm, với 5 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua tới 8 trận,  ghi được 22 bàn thắng để lọt lưới 33 bàn với hiệu số bàn thắng bại là âm 11 và xếp dưới cả HL Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức, tân binh của V.League năm nay.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc cho các cầu thủ HAGL
HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc cho các cầu thủ HAGL

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, HLV Hoàng Anh Tuấn, cựu thuyền trưởng của U19 Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối đối với hành trình của HAGL trong mùa giải 2020. “Ngoài Hà Nội FC cùng Viettel FC thật sự đáng xem ở V.League thì HAGL đáng lẽ phải là một đối thủ xứng tầm đúng với chất lượng cầu thủ đang có. Thời gian cứ trôi qua, thật tiếc cho các bạn ấy”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Sau khi chia tay U19 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn hiện đang tiếp tục làm công tác đào tạo trẻ ở trung tâm đào tạo bóng đá PVF và chưa có ý định tái xuất tại V.League. Trong khi đó với chuỗi thành tích tệ hại vừa qua, rất khó để bộ đôi Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh tiếp tục làm HLV của CLB HAGL ở mùa giải tới. Khả năng lớn họ sẽ tiếp tục quay lại đảm nhiệm công việc trợ lý ở đội bóng này nhường chiếc ghế HLV trưởng đội bóng phố Núi cho một người khác phù hợp hơn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN