Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:32
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Bùi Tiến Dũng xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2'

Thứ sáu, 30/10/2020, 10:28 (GMT+7)

HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra thất vọng và cho rằng Viettel đáng nhẽ ra phải chơi thiếu người với pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng.

Sự kiện:
V.League 2020

Trận đấu tại vòng 5 GĐ 2 V-League 2020 giữa Viettel và Hà Nội đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng. Kết quả này làm hài lòng BHL Viettel bởi đội bóng này vẫn giữ được ngôi đầu bảng, nhưng khiến cho phía Hà Nội FC thất vọng.

Sau trận hòa trước Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra thất vọng và cho rằng Viettel đáng nhẽ ra đã phải chơi thiếu người với pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng: "Trận hòa 0-0 này là một kết quả đáng tiếc với chúng tôi. Cả 2 đội đã nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được.

Về tình huống phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng với Riamrio, trọng tài có thể rút thẻ vàng cho cả hai. Bùi Tiến Dũng xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2, nhưng đó là quyền quyết định của ông ấy. Buổi tối ngày hôm nay, Viettel đã cắt vụn và làm chậm nhịp trận đấu để hướng đến một điểm".

Bùi Tiến Dũng xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2
HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng với trận hòa trước Viettel

Ông Chu Đình Nghiêm cũng chia sẻ: "Tôi để Văn Hậu dự bị nhằm dần bắt nhịp được với toàn đội. Nếu Văn Hậu đạt 100% phong độ, tôi có thể dùng. Cậu ấy có chiều cao tốt và mang khả năng đột biến cao. Tuy nhiên, Hậu vẫn chưa thể vào sân ngay từ đầu".

Dù dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng Viettel sẽ còn phải gặp Sài Gòn và Quảng Ninh ở hai vòng đấu cuối cùng. Xét trên chỉ số phụ thì Hà Nội cũng hoàn toàn nhỉnh hơn các đối thủ khác nếu các đội bằng điểm nhau do đó cơ hội vô địch vẫn chia cho cả 3 đội dẫn đầu bảng vào lúc này.

"Trong trường hợp Hà Nội giải quyết được Sài Gòn thì mọi chuyện sẽ rất khó lường. Cuộc đua vô địch giờ chỉ là câu chuyện của bốn đội bóng. Chỉ cần một trận đấu có kết quả không tốt thì đội ấy sẽ bị đẩy xuống", thuyền trưởng CLB Hà Nội cho biết.

Trong khi đó, ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho biết đội nhà sẽ khắc chế được lối chơi của Hà Nội FC cũng như sự nguy hiểm của Quang Hải: "Ở trận đấu với Hà Nội, hàng thủ Viettel đã chơi rất tốt, thực hiện đúng đấu pháp đề ra. Tôi đã nghiên cứu Hà Nội rất kỹ, họ là đội bóng có khả năng cầm bóng tốt.

Vì vậy chúng tôi yêu cầu các cầu thủ không để Hà Nội có khoảng trống hay các tình huống bóng bật ra mà phải áp sát. Đặc biệt Đức Chiến có nhiệm vụ theo kèm Quang Hải Tôi dặn chiến theo sát Quang Hải ở phần sân nhà, không cho cậu ấy có khoảng trống để chuyền hay dứt điểm".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN