Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:33
RSS

HLV Hải Phòng chỉ ra điểm mạnh, yếu của Andrey Nguyễn

Thứ sáu, 10/07/2020, 09:25 (GMT+7)

Theo HLV Phạm Anh Tuấn, Andrey Nguyễn đang tiến bộ từng ngày và ông muốn tạo điều kiện cho cầu thủ này ra sân tại V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Trận Hải Phòng tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 8 V.League cuối tuần qua mới là trận đấu chính thức đầu tiên của cầu thủ Việt kiều Andrey Nguyễn, sau đúng 1 năm cầu thủ này đầu quân cho CLB bóng đá Hải Phòng.

Tuy vậy, trong một ngày được HLV Phạm Anh Tuấn tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu, cầu thủ này chỉ thi đấu tròn vai chưa để lại nhiều dấu ấn để rồi rời sân sau 60 phút đạp cỏ và Hải Phòng cũng thất thủ trước Sài Gòn FC qua đó tụt bậc trên bảng xếp hạng, trong khi đội bóng miền Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Chia sẻ với Zing, huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn tiết lộ về việc sử dụng Andrey Nguyễn: "Tôi muốn tạo cơ hội cho Andrey Nguyễn vì cậu ấy đang có sự tiến bộ qua từng buổi tập, không phải vì trận đó CLB Hải Phòng thiếu người.

Trận gặp CLB Sài Gòn, đội Hải Phòng vẫn có nhiều phương án cho vị trí tiền vệ cánh phải, nhưng tôi vẫn muốn trao cơ hội cho Andrey Nguyễn. Cậu ấy có điểm mạnh là thể lực, sức bền, nhưng còn ít kinh nghiệm thi đấu. Andrey đang có sự tiến bộ và nằm trong kế hoạch thời gian tới", ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo HLV Phạm Anh Tuấn, Andrey Nguyễn có nhiều điểm mạnh song cũng tồn tại rất nhiều hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới để phù hợp với lối đá của Hải Phòng.

"Mỗi cầu thủ Việt kiều đều có điểm mạnh, yếu khác nhau. Martin Lo có kỹ thuật tốt, được đào tạo bài bản ở Australia, nhưng lại yếu ở khả năng phòng ngự. Adriano Schmidt có sức mạnh, quyết đoán, nhưng nhiều khi di chuyển chưa hợp lý. Andrey Nguyễn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Bản thân họ cũng gặp khó ở khả năng giao tiếp với đồng đội, và tôi đang nỗ lực cải thiện điều này từng ngày”.

HLV Hải Phòng chỉ ra điểm mạnh, yếu của Andrey Nguyễn
Andrey Nguyễn chưa tìm được chỗ đứng trong màu áo Hải Phòng FC

Sau vòng đấu thứ 8, Hải Phòng hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 9 điểm sau 8 vòng đấu. Đội bóng đất Cảng hiện kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 5 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng DNH Nam Định đúng 3 điểm.

Vòng 9 V.League cuối tuần này, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách trước CLB Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 11/7. Nếu không có 3 điểm ở trận đấu này, Hải Phòng có nguy cơ rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và chiếc ghế HLV trưởng của ông Phạm Anh Tuấn khó có thể được bảo toàn.

Tuy vậy, giành chiến thắng trước Viettel lúc này không phải là điều dễ dàng, bởi đội bóng quân đội đang có phong độ rất tốt trong thời gian vừa qua và hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 lượt trận.

Đây cũng là trận cầu hết sức thú vị khi HLV Trương Việt Hoàng của Viettel sẽ có cuộc hội ngộ với những học trò mình từng dẫn dắt nhiều năm ở Hải Phòng, nơi ông từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Cả Hải Phòng và Viettel đều có được lực lượng mạnh nhất cho vòng đấu này và quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để thực hiện tham vọng của mình.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN