Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:00
RSS

CLB HAGL đang đánh mất dần bản sắc ở V.League?

Thứ tư, 08/07/2020, 15:27 (GMT+7)

5 năm thi đấu tại V.League, CLB HAGL dường như đang bị "V.League hóa" và đánh mất bản sắc của đội bóng khiến các fan hâm mộ thất vọng.

CLB HAGL là một trong những đội giàu truyền thống nhất của V. League cùng với những Thể Công, Công An Hà Nội Cảng Sài Gòn, SLNA, đồng thời là nơi cung cấp rất nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Năm 2007 Học viện bóng đá HAGL JMG Arsenal ra đời với rất nhiều kỳ vọng. Sau gần chục năm ươm trồng, nơi đây đã trình làng lứa cầu thủ trẻ tài năng với những cầu thủ tài đức vẹn toàn như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn....làm nức lòng người hâm mộ với lối chơi kỹ thuật, lối sống chuẩn mực.

Đến năm 2015, bầu Đức có quyết định táo bạo khi loại bỏ hoàn toàn đội 1 để đôn lứa cầu thủ măng non lên sân chơi V-League.

Lúc này, những tài năng của khóa 1 Học viện HAGL đã thi triển một lối đá đậm chất kỹ thuật làm say đắm lòng người dẫu vậy kết quả lại không được như ý muốn vì nhiều lý do khác nhau.

Việc chơi thứ bóng đá "đẹp và sạch" đội bóng phố Núi đã thu hút được một lượng fan hâm mộ trung thành và hùng hậu trên khắp cả nước và trở thành một trong những đội bóng được yêu mến nhất Việt Nam, thậm chí có lượt theo dõi Top châu Á trên kênh Youtube suốt nhiều tháng liền.

Tuy vậy, 2 năm trở lại đây, CLB HAGL của bầu Đức được nhiều người nhận định đang đánh mất dần bản sắc và đánh mất một lượng fan hâm mộ không nhỏ từng một thời hết lòng vì đội bóng này.

CLB HAGL đang đánh mất dần bản sắc ở V.League
CLB HAGL đang đánh mất dần bản sắc ở đấu trường V.League 

Lúc này khóa 1 HAGL JMG đã không còn tập trung thi đấu cho HAGL như trước. Cụ thể, Công Phượng, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương và Đông Triều đã đầu quân cho CLB TP HCM.

Một loạt cầu thủ trẻ của khóa 2 HAGL JMG như Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam... đầu quân cho CLB CAND thi đấu tại giải hạng Nhì, trong khi Thanh Hậu thì mài đũng quần trên băng ghế dự bị và từ đầu mùa giải 2020 chưa một lần đá chính.

Bên cạnh đó, lối đá bóng ngắn đậm chất kỹ thuật như thêu hoa dệt gấm thủa nào đã không còn, lúc này HAGL thi đấu có phần rời rạc, thiếu sự cân bằng giữa công và thủ, trong khi đó tử huyệt nơi hàng phòng ngự vẫn chưa được khắc phục dù đã được giới truyền thông mổ xẻ và nhắc tới khá nhiều trong nhiều mùa giải qua.

Trong nhiều vòng đấu vừa qua, khi có bàn thắng dẫn trước, HAGL bắt đầu thi đấu phòng ngự co cụm và chủ yếu là chơi bóng dài hiệu quả, thậm chí là không thiếu những pha phạm lỗi nhằm vào cầu thủ đội khách một cách hết sức lộ liễu.

Ngoài việc đang dần bị "V.League hóa", việc bầu Đức liên tục HAGL thi đấu ở V.League chỉ là cho vui chứ không cạnh tranh ngôi vô địch, khiến nhiều cầu thủ phố Núi ra sân thiếu sự quyết tâm và không có sự tiến bộ về mặt chuyên môn thậm chí là thụt lùi về tài năng càng làm cho người hâm mộ của đội bóng này thêm phần thất vọng, chán nản.

Sau 8 vòng đấu, đội bóng của bầu Đức hiện đang xếp thứ 6 với 12 điểm sau 8 vòng, chỉ kém ngôi đầu 4 điểm, kém ngôi nhì 2 điểm, nhưng lối chơi vô hồn cùng phong độ phập phù của HAGL không khiến người hâm mộ đội bóng này hài lòng và tin tưởng họ có thể tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN