Thứ năm, 25/04/2024 | 15:05
RSS

HLV Đinh Thế Nam nói gì sau khi ‘phục hận’ thành công Malaysia?

Thứ hai, 08/08/2022, 06:41 (GMT+7)

Sau chiến thắng 2-1 trước U19 Malaysia, trả lời trong buổi họp báo HLV Đinh Thế Nam tỏ ra khá khiêm tốn.

Bị đối thủ chọc thủng lưới từ khá sớm, U19 Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U19 Malaysia với những pha lập công của Đức Anh và Văn Khang qua đó ghi danh vào trận chung kết sớm một vòng đấu.

Đối thủ của U19 Việt Nam ở trận chung kết có thể là U19 Thái Lan hoặc U19 Malaysia. Hiện tại người Mã đã mất quyền tự quyết khi mới chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận. Trong khi Thái Lan chỉ cần cầm hòa U19 Việt Nam là có vé vào trận chung kết mà không cần quan tâm tới cặp đấu giữa U19 Malaysia và U19 Myanmar.

Sau chiến thắng 2-1 trước U19 Malaysia, trả lời trong buổi họp báo HLV Đinh Thế Nam cho hay: "U19 Việt Nam cần ổn định năng lực hơn. Một số cầu thủ mới tập trung thể hiện được vài nét tiến bộ, khi họ thi đấu không căng thẳng quá. Dù chưa đạt 100% nhưng nhìn chung các cầu thủ mới hòa hợp với toàn đội và thể hiện được tiềm năng”.

HLV Đinh Thế Nam hài lòng với trận thắng Malaysia
U19 Việt Nam vào chung kết U19 Đông Nam Á sau trận thắng Malaysia. Ảnh: Vietnamnet

"Ngay đầu hiệp 1, U19 Việt Nam để thua ở tình huống mà tôi đã cảnh báo. U19 Malaysia có điểm mạnh chơi phản công tốc độ, chúng ta phải kiểm soát bóng tốt, không mắc lỗi. Hiệp 2 tôi điều chỉnh nhân sự, rút Đinh Thành Đạt vốn lâu rồi chưa thi đấu nên chơi chưa được tốt.

Lúc này tôi muốn bắt đầu tấn công, giữ được hệ thống phòng ngự từ xa. Tôi đã thay 5 cầu thủ như trận trước. Hôm nay toàn đội thi đấu tương đối, nhưng cần cải thiện nhiều hơn nữa. Nỗi lo chính của tôi là ở hàng phòng ngự", HLV Đinh Thế Nam phân tích. 

Ngày 9/8 tới, U19 Việt Nam sẽ so tài U19 Thái Lan, hai đội từng gặp nhau hai lần ở giải U19 Đông Nam Á cách đây hai lần và chúng ta có được một chiến thắng cùng một trận hòa trước đội bóng này. Về đối thủ này HLV Đinh Thế Nam tỏ ra khá thận trọng, ông cho rằng:

"U19 Thái Lan thay đổi 9 vị trí so với giải U19 Đông Nam Á. Họ chủ yếu thử nghiệm, nhưng vẫn là đội bóng có chuyên môn tốt ở khu vực. Gặp Thái Lan cũng là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam cải thiện vấn đề tâm lý thi đấu. Đã là thi đấu thì ai cũng muốn giành chiến thắng cả”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại