Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:51
RSS

Chuyên gia nhận định về trận HAGL - Hà Nội FC ở vòng 12 V.League

Chủ nhật, 07/08/2022, 09:09 (GMT+7)

Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, với lực lượng hiện tại, HAGL sẽ gây khó khăn cho chủ nhà Hà Nội FC ở vòng đấu tới.

Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp của HAGL đã đưa đội bóng này leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 19 điểm và trở thành một trong những ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay.

Vào lúc 19h15 ngày 14/8 tới đây, đội bóng phố Núi sẽ hành quân ra Bắc làm khách của Hà Nội FC - CLB hiện đứng đầu BXH V.League 2022 dù không có Đình Trọng, Quang Hải trong đội hình.

Nhận xét về trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang Trí thức trẻ: "Tôi nghĩ đấy sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Chuyện thắng thua cũng chưa biết thế nào. Vì Hà Nội FC có nhiều lợi thế, đá sân nhà song với HAGL, ở đâu họ chẳng như chơi sân nhà! CLB Phố Núi luôn có rất nhiều NHM. Về mặt tinh thần, sự cổ vũ của NHM thì HAGL không phải e ngại gì, chỉ cần để ý chuyên môn thôi.

Trước Hà Nội FC mà HAGL đảm bảo được đội hình chất lượng, các trụ cột chơi tốt thì Hà Nội FC cũng rất khó khăn đấy. Đấy sẽ là một trận đấu then chốt, để xem đội nào đứng đầu BXH V.League 2022".

Chuyên gia nhận định về trận HAGL - Hà Nội FC
 HAGL  sẽ làm khách của Hà Nội FC ở vòng 12 V.League cuối tuần tới

Trong 5 trận dẫn trước đối thủ mùa này, HAGL thắng đến 4 trận, giành tổng cộng 13 điểm. Đáng nói hơn, HAGL băng băng tiến về phía trước dù không còn thủ lĩnh hàng thủ Kim Dong-su, vắng Công Phượng cùng một tiền đạo ngoại tài năng để chia lửa với Washington Brandao, đồng thời không sự phục vụ của thủ môn số 1 Tuấn Linh.

Nay Tuấn Linh và Công Phượng trở lại, họ đủ sức chơi đôi công trước chủ nhà Hà Nội FC, dù đây chính là đội bóng kỵ rơ của đội bóng phố Núi ở đấu trường quốc nội suốt nhiều năm qua.

Đội bóng của HLV Chun Jae-ho có lực lượng dày dạn nhất trong các ứng viên vô địch, khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm (Hùng Dũng, Văn Quyết, Tấn Trường) với sức trẻ (Tuấn Hải, Xuân Tú), bên cạnh những cầu thủ đang ở độ tuổi lý tưởng như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên.

Hà Nội FC chơi không đạt kỳ vọng ở 2 mùa giải vừa qua bởi những biến động thượng tầng cùng những ca chấn thương trải dài 3 tuyến. Hiện tại, cả hai nỗi lo trên không còn ám ảnh Hà Nội FC và họ tự tin tiếp đón HAGL ở vòng đấu thứ 12 vào lúc 19h15 ngày 14/8 tới đây tại sân Hàng Đẫy.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại